YouTube đã hạ đáng kể ngưỡng bắt buộc để những người sáng tạo nội dung có thể bắt đầu livestream trên các kênh YouTube.

Khi YouTube giới thiệu tính năng livestream vào hồi tháng 02 vừa qua, các kênh phải có ít nhất 10.000 subscribers (người đăng ký) để bắt đầu sử dụng tính năng này. Giờ thì cột mốc này đã được giảm thiểu xuống còn 1.000 người đăng ký.

Nhiều người tin rằng, sự thay đổi này đã diễn ra âm thầm trong những ngày vừa qua, nhưng chỉ mới được phát hiện nhờ một cập nhật trong trang Trợ giúp của YouTube.

Trang này xác nhận rằng, bất cứ ai sử dụng các ứng dụng Android, iPhone hoặc iPad – có tối thiểu 1.000 người đăng ký – có thể livestream từ thiết bị di động của họ.

Thêm vào đó, kênh YouTube phải được xác minh và không có bất cứ hạn chế livestream nào trong vòng 90 ngày. Những hạn chế về livestream được gắn trên các kênh đã vi phạm điều khoản dịch vụ nào đó của YouTube.

Trước đó, vào ngày 07/4, YouTube cũng đưa ra thông báo, những nhà sáng tạo nội dung sẽ không thể bật tính năng kiếm tiền cho tới khi họ chạm tới cột mốc 10.000 lượt xem trên kênh của họ.


Để bắt đầu livestream trên YouTube bằng một ứng dụng di động hết sức đơn giản theo các bước sau:

1/ Mở camera.

2/ Đồng ý cho phép ứng dụng YouTube truy cập Camera, Mic và Bộ Nhớ.

3/ (Có thể phải xác minh kênh YouTube của bạn).

4/ Chọn Phát Trực Tuyến (GO LIVE).

Gamer