Nói vấn nạn gian lận, hack trong cộng đồng người chơi PlayerUnknown’s Battlegrounds là hoàn toàn có cơ sở khi mà cung đang có dấu hiệu vượt quá cầu! Giờ thì người chơi không còn phải mất công tìm kiếm nữa bởi “giới làm ăn” sẽ tìm đến bạn để rao hàng trong một thị trường mà tool hack đang xuất hiện tràn lan trong các trận đấu PUBG.

Bằng cách lập những tài khoản Facebook clone (giả mạo, ảo), người bán tool hack sẽ đi spam các tin nhắn tiếp thị “sản phẩm” tới tất cả các thành viên trong một group cộng đồng PUBG. Và GameSao đã có dịp tiếp xúc với một “coder” tự xưng, người đang nắm trong tay tool hack PUBG với lời mời chào “top 1 không còn khó nữa.

Theo lời giới thiệu của “coder”, khi sử dụng tool hack “chỉ nặng có mấy MB thôi” được người này cung cấp, bạn sẽ ngay lập tức có được khả năng “hack wall, aimbot, esp, không giật, chống ban 100%” với giá 500.000đ/tài khoản Steam có thời hạn sử dụng vĩnh viễn – cài đặt thông qua phần mềm TeamViewer.

“Coder” này quảng cáo thêm, mỗi khi giới thiệu thêm một người đồng ý bỏ tiền ra mua tool hack, bạn sẽ được giảm 100.000đ. Nếu cài đặt tại quán net, mức giá sẽ còn tốt hơn thế với lời hứa hẹn “nick nào cũng hack được hết”.

"Siêu năng lực" phát hiện kẻ địch từ tầm rất xa sẽ được kích hoạt ngay khi người chơi PUBG bật tool hack

Theo đoạn clip demo cho khách hàng (với địa điểm tùy ý lựa chọn), sau thao tác hai lần nhấp chuột đơn giản, “coder” này khẳng định: “Hiện lên please launch PUBG là OK!

Người chơi sử dụng tool hack sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động trong những trận đấu PUBG với khả năng nhìn xuyên tường từ rất xa để phát hiện kẻ địch, item và cùng những cú nhả đạn chính xác tới không tưởng – theo những gì hiển thị trong đoạn clip nháp thử.

Được biết, Bluehole Studio, hãng phát triển PUBG, đã liên tục tung ra những bản vá lỗi cùng chương trình BattlEye để hạn chế tối đa những lỗ hổng mà các hacker có thể tận dụng được nhằm thực hiện hành vi gian lận. BattlEye đã giúp cho Bluehole xóa sổ 150.000 người chơi gian lận, theo thông báo được Brendan "PlayerUnknown" Greene đăng tải trên trang Twitter cá nhân vào rạng sáng ngày 13/9.

Tuy nhiên, “coder” tự nhận có kinh nghiệm viết ra hầu hết các bản hack Đột Kích, Battlefield 1 và cả Counter-Strike: Global Offensive từ năm 2005 khẳng định “mới fix lại để BattleEye không ban được.

Game sinh tồn đâ mất đi yếu tố bất ngờ, điều tạo nên sự hấp dẫn cho nó, khi người chơi quyết định gian lận

Hầu hết top 10 (server) SEA và Asia đều dùng hack của tôi”, “coder” có thâm niên viết tool hack hơn một chục năm qua khẳng định chắc nịch. “Ban tài khoản tôi đền tiền gấp đôi.

Kết lại cuộc nói chuyện, “coder” này chia sẻ, do tool hack càng ít người biết càng tốt nên sẽ không chia sẻ công khai mà chỉ tìm đến đối tượng người chơi có nhu cầu. Người này còn khẳng định, việc tạo ra bản hack các game mobile “hot” hiện nay “đơn giản” và chỉ cần “một tuần là xong” nếu như khách hàng có nhu cầu.


PUBG hiện đang là tựa game online có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm nay. Tựa game thuộc thể loại đấu trường sinh tử, dù vẫn đang trong giai đoạn Early Access và chưa ấn định thời điểm phát hành phiên bản chính thức, đã bán được hơn 10 triệu bản vào ngày 05/9 vừa qua.

Sức nóng của PUBG còn được thể hiện rõ ràng khi cộng đồng người chơi với số lượng đông đảo, nhiệt thành đã liên tục tổ chức các buổi offline “cầm chảo chạy bo” ở một loạt những tỉnh thành lớn trên khắp cả nước trong suốt những tuần vừa qua.

Game thủ PUBG cầm trên tay chiếc chảo, biểu tượng của PUBG, hội ngộ tại hồ Hoàn Kiếm vào buổi chiều ngày 10/9

Gamer