1.jpg

Ngoài netbook, hợp đồng đặt hàng làm notebook từ các khách hàng ở khu vực Bắc Mỹ của Compal cũng giúp công ty này tăng sản lượng, vượt qua con số kỷ lục 2,1 triệu chiếc notebook hãng này đạt được trong tháng 3/2009.

Trong khi đó, sản xuất notebook của hãng Quanta trong tháng 4/2009 đã giảm từ 2,7 triệu chiếc trong tháng 3 do thiếu linh kiện như màn hình, mạch tổ hợp (IC) điều khiển bàn phím, bo mạch in (PCB)… cũng như mất một số hợp đồng của Apple. Sản lượng notebook của hãng Wistron cũng giảm xuống còn 1,9 triệu chiếc trong tháng 4, so với tháng trước đó là 2,2 triệu chiếc.

Compal dự tính sản lượng sản xuất notebook sẽ giảm nhẹ trong tháng 5 và tháng 6 tới, đạt khoảng 7,2 đến 7,5 triệu chiếc trong cả quý II/2009. Trong khi đó, Quanta dự tính sản lượng notebook sẽ tăng nhẹ trong tháng 5 và tháng 6, đạt trên 7,6 triệu chiếc trong cả quý II/2009. Wistron dự tính sản lượng notebook sẽ đạt từ 5,8 đến 6,1 triệu chiếc trong quý II/2009.

Về doanh thu, Quanta thông báo doanh thu đạt 1,68 tỷ USD trong tháng 4, giảm 13% so với tháng trước đó và 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Compal thông báo doanh thu đạt 43,77 tỷ Đài tệ, giảm 1,5 so với tháng trước và giảm 43,7 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó Wistron thông báo doanh thu đạt 40,72 tỷ Đài tệ, giảm 11,6% so với tháng trước và giảm 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Compal, Quanta và Wistron hiện là 3 nhà sản xuất notebook theo đặt hàng của các hãng máy tính như HP, Dell, Apple, Acer và Lenovo lớn nhất thế giới.

Theo Digitimes