1.jpg.jpg
Ở vùng sâu, vùng xa, chính phủ cần đầu tư vào các điểm truy cập Internet công cộng.

100% dân số sẽ “trong vùng phủ sóng” vào 2015

Theo Báo cáo Phát triển CNTT/viễn thông thế giới 2010 do Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU) phối hợp với UNESCO, WHO và UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) thực hiện, ĐTDĐ đang được các quốc gia trên thế giới nhắm tới nhằm xóa bỏ khoảng cách số. Số liệu cho thấy vào cuối năm 2008 gần 75% dân số nông thôn của thế giới đã ở “trong vùng phủ sóng”, tăng từ mức 40% năm 2003. Nơi có độ bao phủ thấp nhất là châu Phi, song sóng di động cũng đã đến với trên 50% dân số nông thôn ở đây, tăng từ mức chỉ 20% năm 2003. “Ngay cả những người ở vùng sâu, vùng xa giờ cũng đã tiếp cận với xã hội thông tin toàn cầu qua ĐTDĐ”, Tiến sỹ Hamadoun Touré, Tổng Thư ký ITU nói. “Lấy ví dụ hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc, nơi đây công nghệ di động cũng đã mang lại những dịch vụ điện thoại cơ bản nhất đến hơn 90% làng mạc”.

Như vậy, đảm bảo phủ sóng đến toàn bộ 100% khu vực nông thôn vào năm 2015, thậm chí sớm hơn, là một mục tiêu tất yếu và sẽ là mục tiêu đạt được nếu chú trọng phát triển. ITU cho rằng các quốc gia cần tận dụng công nghệ không dây để mang lại dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao và mạng lưới 3G. Các nhà hoạch định chính sách cần kiểm soát mạng 3G đã đến được với bao nhiêu % dân số.

Thực tế cho thấy số hộ gia đình ở nông thôn các nước đang phát triển có ĐTDĐ còn nhiều hơn cả điện thoại cố định. Thậm chí, một số khu vực người dân không hề dùng điện thoại cố định. Tiến sỹ Hamadoun Touré cho biết lần đầu tiên trong lịch sử viễn thông, số thuê bao điện thoại cố định đã giảm, bù lại, thuê bao di động tăng mạnh. Trong năm nay, thuê bao di động đã chạm ngưỡng 5 tỷ, tăng 2,5 tỷ trong 4 năm qua, trong đó các quốc gia đang phát triển đóng góp 2 tỷ thuê bao.

Đưa Internet về nông thôn: còn nhiều rào cản

Dù tăng trưởng thuê bao di động cao, song các quốc gia đang phát triển vẫn tụt hậu trên mọi phương diện ứng dụng công nghệ mới. “Gần 1/3 số dân ở các nước phát triển đã dùng Internet nhưng có tới 4/5 số dân ở các nước đang phát triển vẫn chưa biết đến Internet”, Tiến sỹ Hamadoun Touré nói. Thiếu điện, giá máy tính và phí truy cập Internet cao là những rào cản cơ bản để Internet về đến nông thôn các nước đang phát triển. Và không có gì ngạc nhiên, khi mức độ thâm nhập của Internet băng rộng tại nông thôn thậm chí còn thấp hơn.

“Ngày nay, 75% hộ gia đình đã có TV, nhưng chỉ 25% có Internet. Tại các nước đang phát triển, internet ở hộ gia đình chỉ đạt 12%”, Sami Al Basheer Al Morshid, Giám đốc Cục Phát triển Viễn thông của ITU, nói. Ngoài ra, nội dung bản địa còn nghèo nàn. Các website chủ yếu vẫn là tiếng Anh, trong khi chỉ 15% dân số thế giới hiểu tiếng Anh.

Theo ITU, ở những nơi tỷ lệ hộ gia đình có Internet thấp, các chính phủ cần đầu tư vào các điểm truy cập Internet công cộng. Thực tế, nhiều chính phủ trên thế giới cũng đã tích cực lắp đặt điểm Internet công cộng ở thư viện, viện bảo tàng và điểm bưu điện. Tuy nhiên, tỷ lệ người dùng Internet tại các nước đang phát triển thấp cho thấy vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đưa Internet về nông thôn.

“CNTT và viễn thông, đặc biệt là mạng lưới băng rộng có lẽ là cơ hội lớn nhất để phát triển kinh tế, xã hội toàn cầu, xóa khoảng cách số giữa các vùng, miền, khu vực”, Tiến sỹ Hamadoun Touré nói. ITU đã đặt mục tiêu đảm bảo 50% dân số thế giới truy cập Internet băng rộng vào năm 2015, ngoài ra phải phát triển các ứng dụng và nội dung trực tuyến phù hợp với người nông dân.

Theo ITU, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển cần phải hợp tác với các tổ chức, cộng đồng quốc tế, kết nối trường học với ICT và có chương trình giảng dạy phù hợp thời đại ICT. Ngoài ra, cần thúc đẩy phát triển nội dung và ứng dụng trực tuyến bằng ngôn ngữ địa phương, số hóa sách và tài liệu để tạo nền văn hóa điện tử. Với hơn một nửa người dùng Internet có ngôn ngữ phi latinh, việc phát triển các tên miền Internet với các ký tự phi latinh là một sự phát triển quan trọng.

“Trong Hội nghị Thượng đỉnh Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ vào tháng Chín tới, chúng tôi sẽ có những khuyến nghị cụ thể hơn đối với việc phát triển Internet băng rộng”, Tiến sỹ Hamadoun Touré nói.

Theo ITU

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 89 ra ngày 26/7/2010.