![]() |
Ông Lee Jee-yong, người kế vị Chủ tịch Tập đoàn Samsung. Ảnh: Chosun Ilbo |
ICTnews - Nhiều dấu hiệu cho thấy thay đổi nhân sự ở Tập đoàn số 1 Hàn Quốc Samsung sắp xảy ra. Chủ tịch Tập đoàn sẽ nhường ghế cho con trai.
Gần đây, ông Lee Jee-yong, con trai, người kế vị Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee đã có nhiều hoạt động mà người ta cho rằng còn hơn cả cương vị của ông là Giám đốc khách hàng (CCO) của Tập đoàn.
Ông Lee (con) đã đi một mình (ra nước ngoài) rất nhiều trong năm nay. Gần đây nhất, ông đến Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 7-12/10/2007. Trong tháng 1/2007, ông đến Mỹ để dự Triển lãm Hàng điện tử tiêu dùng (Consumer Electronics Show) ở Las Vegas, và kể từ đó ông đã đến châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung, Nam Mỹ. Ông chỉ đi cùng cha trong dịp đến Trung Quốc vào tháng Tư để mở rộng hợp đồng tài trợ cho Thế Vận Hội và đến Guatemala vào tháng 7/2007, nơi ông Lee (cha) ủng hộ Pyeongchang vận động tổ chức Thế Vận Hội mùa đông năm 2014. Dựa trên những cơ sở này, ngày càng nhiều người trong Tập đoàn dự đoán rằng Samsung sẽ sớm được trao cho ông Lee Jae-yong.
Thời gian có vẻ đang chín muồi. Năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 của Tập đoàn và ông Lee con bước sang tuổi 40.
Có những sự khác biệt về kiểu quản lý giữa hai cha con ông Lee đang dần hiện ra. Trong khi người cha chú trọng đến mối quan hệ hợp tác với các công ty Nhật Bản, người con lại nhấn mạnh đến hợp tác với các đối tác Mỹ. Sau khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khách hàng trong tháng 1/2007, ông Lee Jae-yong đã đến Mỹ và gặp gỡ Giám đốc điều hành hãng máy tính Apple Steve Jobs. Họ đã nói chuyện về sự phát triển công nghệ của Samsung và ngành công nghệ thông tin toàn cầu. Sau đó, tại Hội nghị 3G thế giới (3GSM World Congress) ở Tây Ban Nha, ông cũng đã gặp các Giám đốc điều hành của hãng máy tính Mỹ HP và hãng viễn thông Mỹ AT&T. Nhiều người nói ông Lee con cũng quan tâm nhiều hơn đến các thiết bị công nghệ thông tin như điện thoại định vị, Bluetooth và loa ngoài cũng như bán dẫn, màn hình tinh thể lỏng LCD và plasma.
Song vẫn có những cản trở. Ông Lee con vẫn đang chờ quyết định của Tòa án Tối cao về vụ Samsung Everland; gần như là công ty cổ phần này bị tình nghi là đã bán cho ông trái phiếu chuyển đổi (là trái phiếu có kèm theo quyền chuyển đổi quy định rằng đến một thời điểm nào đó (1;2;5 năm sau khi phát hành) thì người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu để lấy cổ phiếu của công ty phát hành trái phiếu) với giá thấp hơn giá thị trường. Người ta cho đây là một động thái 'lén lút' để chuyển quyền sở hữu Tập đoàn về cho ông. Ngoài ra, có một số chỉ trích về việc ông thừa kế vị trí cao nhất của Tập đoàn.
Mọi chuyện có thể trở nên rõ ràng liệu ông Lee con sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với Tập đoàn vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau khi Tập đoàn tiến hành các bước chuyển nhân sự chủ chốt và thay đổi tổ chức. Trong bất kỳ trường hợp nào, bởi Chủ tịch Lee sẽ bước sang tuổi 70 trong 5 năm tới nên việc thừa kế quản lý sẽ trở thành một vấn đề lớn từ năm sau. Nhưng có một chút hoài nghi rằng Samsung đang bí mật chuyển giao vai trò Chủ tịch cho ông Lee Jea-yong.
Đông Phong
Theo Chosun Ilbo
