Theo đó, quyết định về việc điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ngày 27/7.

Ông Hoàng Quốc Cường (bên trái). 

Ông Hoàng Quốc Cường sinh năm 1982, quê quán Quảng Trị có trình độ tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Cường là con trai cả của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Năm 2019, ông Cường được bổ nhiệm làm Viện phó Viện Pasteur TP.HCM và giữ chức vụ này đến nay.

Trước đó, trong một thời gian dài, ngành y tế Cần Thơ khuyết chức danh Giám đốc Sở Y tế. Hồi tháng 3/2021, ông Cao Minh Chu, khi đó là Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

PGS.TS Đào Xuân Cơ: BV Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diệnBệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện, đề xuất thực hiện theo Nghị định 60 - Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2).
Viện Pasteur TP.HCM hết nhiều loại vắc xin, người dân đến phải quay xe vềNhiều loại vắc xin dịch vụ tại Viện Pasteur TP.HCM thiếu gần 2 tháng qua. Người dân phải sang các cơ sở tiêm ngừa khác.
Quyền Bộ trưởng Y tế: 'Nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu'Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Y tế, cho biết tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu.