- Khi bị truy đuổi, đối tượng đã quay người nổ súng vào tổ công tác rồi cướp một chiếc xe máy của người đi đường, tẩu thoát.

Chiều 17/5, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC 45 - Công an TP Hải Phòng) cho biết, sau một ngày ráo riết truy lùng đã bắt giữ được 2 đối tượng giả danh công an và tàng trữ “hàng nóng”.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Thạc Minh Hiếu.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Việt Dũng, sinh 1981, trú tại 104 Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (Hải Phòng) và Nguyễn Thạc Minh Hiếu, sinh 1988, trú tại 145 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội). Nguyễn Việt Dũng là đối tượng có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích và Chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 1h45 ngày 16/5, tổ công tác của Công an phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Đà Nẵng đã phát hiện Dũng chở Hiếu bằng xe máy mang BKS 16R8-4978 có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe máy có 1 còng số 8 và 2 cầu vai công an (1 cầu vai hàm trung sĩ, 1 cầu vai hàm thượng sĩ). Các đối tượng này tự xưng là công an đang đi làm nhiệm vụ.

Do đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên tổ công tác yêu cầu về trụ sở để làm rõ. Trên đường đi, bất ngờ các đối tượng rút khẩu súng ngắn trong người ra đe dọa tổ công tác rồi bỏ chạy.

Khi tổ công tác truy đuổi, đối tượng đã quay người nổ súng nhưng rất may phát đạn không trúng ai.

Trên đường bỏ chạy, các đối tượng đã dùng súng chặn đường, khống chế anh Nguyễn Tuấn Anh (quận Hải An) và cướp chiếc xe máy Jupiter mang BKS 15 B1-131.84 của anh này rồi rồ ga chạy mất.

Đến ngày 17/5, lực lượng trinh sát hình sự đã tóm gọn cả 2 đối tượng khi chúng đang ẩn nấp tại 2 khách sạn khác nhau tại quận Đồ Sơn. Tang vật thu giữ là khẩu súng Colt do Mỹ sản xuất và 18 viên đạn.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận còng số 8 và quân hàm là do chúng đi cướp của một người đi đường, sau đó giữ lại nhằm qua mắt lực lượng công an những lúc đi đường bị kiểm tra. Còn lại khẩu súng các đối tượng mua lại của một người không quen biết dùng để đi cướp.

Các đối tượng bị bắt giữ đã được Phòng PC45 đã bàn giao cho Công an quận Ngô Quyền điều tra theo thẩm quyền.

Q.Minh