
Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho hay, trong ngày 22/12, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra sẽ họp với các phòng chức năng, nghe báo cáo đầy đủ sự việc bà Nguyễn Thị Phương Hoa, kế toán Ban CSSK cán bộ tỉnh có hành vi giả mạo chữ ký, lừa đảo 11 tỷ đồng và rút tiền của cơ quan, để có hướng chỉ đạo điều tra.
![]() |
| Chữ ký được cho là giả để bà Hoa làm thủ tục nhận tiền (bìa trái) và chữ ký thật của chủ tài khoản đăng ký tại kho bạc. Bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự khác nhau khá rõ. Thế nhưng, kho bạc vẫn bị “qua mặt”? |
Ở đây có hai việc, một là hành vi giả mạo chữ ký của lãnh đạo Ban để vay tiền ngoài xã hội, hiện nay Hoa đã khai nhận số tiền lên đến 11 tỷ đồng. Trước mắt sẽ củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tội lừa đảo. Việc này công an tỉnh sẽ giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH.
"Liên quan đến thông tin tiền công quỹ của Ban CSSK bị chuyển qua tài khoản cá nhân của bà Hoa và bị rút ra, sau khi nhận được văn bản của Ban CSSK, công an tỉnh sẽ giao cho Phòng CSĐT TP về kinh tế và chức vụ vào cuộc điều tra. Bởi nội dung này có liên quan đến Kho bạc, một cơ quan nhà nước", vị lãnh đạo này nói.
Ông Hoàng Bá Thọ, Trưởng phòng CSĐT TP về kinh tế và chức vụ cho biết, cơ quan này sẽ vào cuộc điều tra sau khi nhận được sự phân công của Thủ trưởng cơ quan CSĐT.
Ông Thọ cũng cho biết, đã nắm bắt đươc những thông tin mà VietNamNet đăng tải. Những thông tin đó sẽ được cơ quan này tham khảo.
Như VietNamNet đã thông tin, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, kế toán trưởng Ban CSSK cán bộ tỉnh đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 15/12.
Thông tin ban đầu cho biết, bà Hoa đã khai nhận hành vi giả mạo chữ ký, sử dụng con dấu cơ quan để vay 11 tỷ đồng của 19 cá nhân và rút 470 triệu đồng của Ban từ kho bạc.
Soi chữ ký “giả như thật”
Trong quá trình tìm hiểu thông tin, PV VietNamNet đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường trong quy trình rút tiền của bà Hoa tại Kho bạc Hà Tĩnh.
Trong 3 lần chuyển tiền từ tài khoản Ban sang tài khoản cá nhân, không những bà Hoa đã “qua mặt” cán bộ kho bạc khi giả chữ ký mà còn được “ưu ái” của kho bạc khi kiểm soát quy trình chuyển tiền rất sơ sài.
Đó là khi trong chứng từ nhận tiền, phía trên thì ghi tên mà bà Hoa đăng ký là Nguyễn Thị Phương Hoa, nhưng khi ký nhận thì lại ghi là Nguyễn Thị Hoa.
Đáng chú ý, trong lần rút tiền mặt 60 triệu tại kho bạc, bà Hoa đã thuyết phục được nhân viên kho bạc chấp nhận cho Đậu Thị Thanh Nga ký nhận tiền với tấm CMND không còn rõ ảnh và dãy số.
![]() |
| Chứng từ ngày 7/12, Kho bạc đồng ý chuyển tiền từ tài khoản Ban CSSK sang tài khoản cá nhân bà kế toán. Đáng chú ý, phía trên thì ghi người nhận tiền là Nguyễn Thị Phương Hoa nhưng khi ký phía dưới, với chức danh kế toán trưởng thì lại ghi là Nguyễn Thị Hoa. |
![]() |
| CMND bị mờ ảnh và dãy số nhưng vẫn được cán bộ kho bạc Hà Tĩnh chấp nhận để Đậu Thị Thanh Nga ký nhận tiền để rồi bà Hoa lấy đi 60 triệu đồng. |
Nhận được những thông tin “bất thường” từ phóng viên, thế nhưng ông Phạm Đình Tý – Giám đốc Kho bạc Hà Tĩnh vẫn khẳng định, trong những lần bà Hoa chuyển và rút tiền cơ quan tai đây, nhân viên kho bạc đã làm đúng quy trình và “thấy làm tiếc” khi sự việc xẩy ra như vậy.
Tuy nhiên, vị Giám đốc kho bạc vẫn phải thừa nhận: Chữ ký này giả mà như thật, đến bản thân ông cũng không thể nhận biết được.
Để chứng minh sự vô tình bị bà Hoa qua mặt vì “chữ ký tươi, quá thật” của kho bạc, ông Tý đã cho phóng viên xem mẫu chữ ký của ông Trần Đăng Ninh – Phó trưởng ban, chủ tài khoản với những chữ ký trong chứng từ mà bà Hoa đã rút tiền.
Thế nhưng, mặc dù không phải là người trong ngành nhưng bằng mắt thường, nhóm P.V trong buổi làm việc hôm đó cũng có thể nhận thấy có sự khác nhau khá lớn giữa chữ ký đăng ký và chữ ký được cho là giả. Đặc biệt là hai nét đầu và nét cuối của chữ ký hoàn toàn khác nhau.
Với những chữ ký giả mạo và con dấu cơ quan được sử dụng dễ dàng trong nhiều năm, bà Hoa đã vay tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội. Việc bà Hoa có lừa đảo hay không thì đang chờ cơ quan điều tra, thế nhưng việc số tiền 470 triệu tiền nhà nước bị thất thoát, Kho bạc Hà Tĩnh không thể không liên đới trách nhiệm.
- Duy Tuấn


