Thông tin trên được Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bình Dương vào chiều nay (1/11).

Bị can Nguyễn Phương Hằng

Theo đại tá Chính, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức chuyển vụ án bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để đơn vị này tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào tháng 9/2022, sau khi kết thúc quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đến giữa tháng 10 vừa qua, Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn thiện thủ tục, chuyển vụ án này về Công an TP.HCM để điều tra triệt để, toàn diện vụ án.

Vào đầu tháng 1/2022, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan) về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" nhưng Viện KSND tỉnh này đã đề nghị nhập vụ án này vào vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra.

>>Xem tin nóng: Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’