Sáng 15/11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp World Cup và Tết Nguyên đán Quý Mão. 

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện và đạt chỉ tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, điều tra khám phá truy xét nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá tình hình kinh tế, xã hội đứng trước những khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch chống phá và tội phạm ngày càng manh động. Ông yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở, chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. 

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhận định trong thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do thiếu đơn hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất,… Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, theo quy luật các loại tội phạm sẽ hoạt động gia tăng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Do đó, công tác đảm bảo an ninh, trật tự những tháng cuối năm 2022 đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM, đại tá Trần Văn Hiếu, nhận nhiệm vụ và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

Lực lượng công an cũng đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Đồng thời, giải quyết triệt để các điểm, tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, bar, vũ trường, karaoke…

Ngoài ra, các đơn vị sớm nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; chủ động tấn công các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ.

Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự được thực hiện trong thời gian từ 15/11/2022 đến 5/2/2023.