2 chủ tài khoản facebook vi phạm gồm: bà T.T.L.C (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và bà T.H.L (47 tuổi, ngụ quận 12).

Khi bị mời làm việc, bà C. và bà L. đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm.

Công an mời làm việc với bà T.H.L. Ảnh: CA
Và làm việc với bà T.T.L.C. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của 2 cá nhân C. và L. đã vi phạm Điểm a và Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 2 phụ nữ này mỗi người 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/6, Công an TP.HCM cũng mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính ông N.H.A.D (56 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) 7,5 triệu đồng vì có hành vi tương tự.

Công an TP.HCM mời làm việc và xử phạt ông N.H.A.D. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo, người dân theo dõi thông tin liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM và địa phương khác qua các kênh thông tin chính thống; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.