Ngày 18/2, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc giám đốc một công ty trên địa bàn hành hung công nhân của mình.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/2, anh Phan Minh Tuấn (30 tuổi, xã Tam Lộc, huyện Phú Linh) lên công ty cổ phần Gạch Tuynen Phú Ninh đóng trên địa bàn để nhận tiền lương. Tại đây anh Tuấn bị giám đốc công ty này hành hung gây nhiều thương tích.

{keywords}
Công an xã Tam Lộc yêu cầu các thanh niên không tụ tập tại công ty sáng 18/2

Nhận tin báo, Công an xã Tam Lộc có mặt tại hiện trường, đưa anh Tuấn đến bệnh viện cấp cứu.

Gia đình anh Tuấn cho biết, hiện anh Tuấn đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện và bị đánh gãy tay, gãy sống mũi.

Sáng 18/2, nhiều thanh niên trên địa bàn tụ tập tại công ty này phản ứng sau vụ việc trên. Công an xã Tam Lộc đã đến yêu cầu các thanh niên không tụ tập, chờ cơ quan điều tra giải quyết.

Công an huyện Phú Ninh cho biết, Giám đốc công ty cổ phần Gạch Tuynen Phú Ninh là ông Lê Hữu Tân (1985, quê tỉnh Thanh Hóa). Qua làm việc với công an, ông Tân thừa nhận hành vi đánh anh Tuấn.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông tử vong đối diện với mức án nào?

Cha ném con gái 5 tuổi xuống sông tử vong đối diện với mức án nào?

“Dù có dùng rượu, bia hay chất kích thích khác, Viên vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với hành vi tàn ác của mình”, luật sư Tín thông tin.

Công Sáng