Sau nhiều ngày khởi động sự kiện Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2021, đúng 24h ngày 15/12, báo VietNamNet đã đóng cổng bình chọn và chọn ra 4 nhân vật có số phiếu cao nhất theo thứ tự cao đến thấp. 

2021 là năm thứ 2 báo VietNamNet tổ chức Giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng nhằm vinh danh những hành động, dự án của các cá nhân, tổ chức có sức lan tỏa và gây ảnh hưởng tới cộng đồng.

14 nhân vật được đề cử là các cá nhân, tập thể đã xuất hiện trên báo VietNamNet. Họ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng nhờ tâm huyết, tài năng và sự tử tế của mình, qua đó góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

2021 là một năm đầy những biến động, mất mát và đau thương vì dịch bệnh Covid-19. Vì thế, giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng của báo VietNamNet năm nay không thể không nhắc đến những tấm gương cống hiến, hi sinh vì công cuộc phòng chống dịch bệnh; những cá nhân - tập thể đã góp công, góp của cùng chung tay trong công tác chống dịch của đất nước.

Việc làm của họ là những “đốm lửa” lan tỏa nhiệt huyết, sự tử tế với cộng đồng xung quanh.

4 nhân vật được độc giả bình chọn cao nhất năm nay là bà Đặng Thị Kim Oanh - nữ doanh nhân nhập thuốc đặc trị Covid-19 phát miễn phí cho bệnh nhân; thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - người nhận đỡ đầu cho 3 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19; Bệnh viện Chợ Rẫy - đơn vị đóng vai trò then chốt trong việc cứu chữa cho bệnh nhân nặng, anh Vũ Quốc Cường (đã mất vì Covid-19) - người đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, lang thang cơ nhỡ và người bị cách ly.

{keywords}
Bà Đặng Thị Kim Oanh - người sáng lập Quỹ từ thiện Kim Oanh

Bà Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh) nhận được 42.332 lượt bình chọn, đứng cao nhất.

Bà Kim Oanh và Quỹ từ thiện mang tên mình đã thực hiện chương trình “Tiếp nối nhịp thở” - trao tặng máy thở, hàng vạn trang thiết bị y tế trị giá hơn 20 tỷ đồng cho các bệnh viện ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Bà Kim Oanh cũng là người khởi xướng chương trình “Knock out Covid", chỉ trong 10 ngày nhập hàng triệu liều thuốc đặc trị Covid-19 (thuốc Remdesivir) - loại thuốc khó tiếp cận nhất trên thế giới vào thời điểm trên.

Nhờ nguồn thuốc do Quỹ từ thiện Kim Oanh tài trợ mà các bệnh viện đã kịp thời cứu chữa cho hàng trăm nghìn F0 tại 10 tỉnh, thành phố từ miền Trung trở vào.

Ngoài ra, Quỹ từ thiện của nữ doanh nhân cũng tặng 11.000 túi an sinh gồm gạo, thực phẩm khô, đồ hộp, trứng gà, gia vị... cho công nhân, người lao động tự do các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Cuối tháng 9, với vai trò bếp trưởng, bà Kim Oanh cùng các tình nguyện viên chế biến 1.000 - 1.800 suất ăn mỗi ngày cho các y bác sĩ, nhân viên y tế ở bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM.

{keywords}
Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - người nhận đỡ đầu cho 3 bé mồ côi vì Covid-19. 

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (trợ lý Quân khí, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TP.HCM) được độc giả bình chọn với số phiếu thứ hai - 40.977 phiếu.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ trao tro cốt những người mất vì Covid-19 cho người thân của họ, anh Kiên đã vô cùng xúc động trước hoàn cảnh mồ côi của những đứa trẻ đáng thương. Lòng trắc ẩn của một ông bố 2 con đã khiến anh quyết định nhận đỡ đầu cho 3 anh em mồ côi nghèo khó đang ở cùng bà ngoại năm nay đã 87 tuổi.

Từ năm 2016 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên có khoảng 20 sáng kiến, cải tiến dự hội thi cấp thành phố và quân khu. Một số sáng kiến nổi bật như: "Giá bắn đa năng và Ba lô thông tin" được công nhận cấp Bộ Tư lệnh Thành phố; Mô hình chống bão được đề nghị nhân rộng cấp Quân khu năm 2018; Sáng kiến "Đôi tay chiến sĩ Robot diệt Covid-19" năm 2020 đạt giải nhất cấp Thành phố và giải B cấp Quân khu 7.

Ngoài ra, anh cũng nhận được hơn 20 giấy khen các loại trong các hoạt động như phong trào thi đua dân vận khéo; thành tích xuất sắc trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì;…

Mới đây nhất, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid 19; bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021 của Ủy ban Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.

{keywords}
Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng nhất khu vực phía Nam trong 2 năm qua. 

Tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM là đơn vị nhận được số phiếu bình chọn đứng thứ 3 với 40.106 phiếu bình chọn.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế đóng tại TP.HCM. Đây là cơ sở điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng nhất của khu vực phía Nam trong 2 năm qua.

Từ tháng 8/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận nhiệm vụ thiết lập và phụ trách chuyên môn chính cho Bệnh viện Hồi sức Covid-19 quy mô 1.000 giường.

Đây là Trung tâm hồi sức đầu tiên và lớn nhất của TP.HCM và Nam Bộ với sự tham gia của nhiều bệnh viện mà chủ lực là Bệnh viện Chợ Rẫy. Vào thời kỳ cao điểm, đơn vị này nhận hơn 1.700 bệnh nhân. Tại đây nhiều bệnh nhân nặng được cứu sống một cách ngoạn mục.

Tính đến tháng 10/2021, có 3.700 bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện hồi sức Covid-19, 2.100 bệnh nhân xuất viện, trong đó có 962 bệnh nhân nặng.

Bệnh viện cũng là đơn vị đưa ECMO về Việt Nam, là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới hiện nay để cứu bệnh nhân Covid-19 nguy kịch.

Trước và sau khi đợt dịch thứ 4 tại TP.HCM bùng phát, Bệnh viện Chợ Rẫy cử hàng chục đoàn chi viện đến các tỉnh thành vùng dịch. Với sự hỗ trợ này, công tác điều trị của các địa phương vùng dịch đã được nâng cấp, giảm thiệt hại tử vong vì Covid-19.

{keywords}
Anh Vũ Quốc Cường là người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện vì người nghèo. 

Nhân vật cuối cùng là anh Vũ Quốc Cường, sinh năm 1975 (39.995 lượt bình chọn) - người đã qua đời vì Covid-19. Anh Cường còn có tên thân mật là Cường "béo", là người thành lập quán cơm chay xã hội Cường Béo. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, anh Cường tổ chức, thực hiện các hoạt động thiện nguyện như phát tặng cơm, bánh mì, rau củ quả cho người dân nghèo, lang thang, người trong khu vực cách ly...

Anh Cường không may mắc Covid-19 và qua đời khi các hoạt động từ thiện còn dang dở.

Sau khi anh Cường qua đời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng bằng khen vì những đóng góp thiết thực của anh Vũ Quốc Cường cho xã hội.

Các nhân vật - tập thể hoặc người thân sẽ được mời tới lễ trao giải được tổ chức vào 10h sáng ngày 20/12 tại trụ sở báo VietNamNet. Lễ trao giải cũng được phát sóng trực tiếp tới độc giả trên Vietnamnet.vn. 

Ngoài 4 nhân vật được vinh danh trong lễ trao giải, VietNamNet sẽ gửi bằng chứng nhận cho 10 cá nhân và tập thể trong danh sách đề cử.

Ban biên tập   

'Nhân vật truyền cảm hứng 2020' - bắt đầu mỗi ngày bằng câu chuyện tử tế

'Nhân vật truyền cảm hứng 2020' - bắt đầu mỗi ngày bằng câu chuyện tử tế

VietNamNet luôn xác định một trong những sứ mệnh làm báo của mình là lan tỏa những câu chuyện tử tế với công chúng. Điều này thể hiện rõ trong sự kiện vinh danh “Nhân vật VietNamNet truyền cảm hứng 2020".