Hội thi được tổ chức với mục đích tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

"Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 2023" cũng nhằm tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những cách làm hay của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố hiểu rõ hơn về vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, nghệ thuật; tìm hiểu, giới thiệu các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố; hiến kế nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đến gần với nhân dân.

Theo đó, đối tượng tham gia gồm: Các đội thi đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Ban tuyên giáo đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật thành phố; các bảo tàng, đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM trong một buổi trao tặng thiết bị thuyết minh tự động cho Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Hà

Nội dung cuộc thi là tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. 

Bên cạnh đó là những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc thành phố; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn thành phố...

Theo đó, ban tổ chức sẽ phát động hội thi cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/7/2023. Với cấp thành phố, hội thi sẽ được tổ chức theo vòng loại và vòng chung kết. Sau khi hoàn thành hội thi cấp cơ sở, mỗi đơn vị cử đội thi gồm 3 thành viên tham dự thi vòng loại cấp thành phố với 3 phần thi: Thi tìm hiểu kiến thức trực tuyến; Thi thực hiện 1 sản phẩm (hoặc bộ sản phẩm) inforgraphic; Thi thực hiện 1 video clip hình thức trailer.

Trong vòng chung kết (dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023), 12 đội thi được chọn sau vòng loại sẽ tham gia 2 phần thi gồm: Phần thi sáng tạo nghệ thuật; Phần thi giới thiệu sản phẩm tuyên truyền. Ban Giám khảo cộng tổng điểm đạt được sau 2 phần thi để trao giải. 

Về cơ cấu giải thưởng sẽ có 1 giải Nhất (giấy khen và 20 triệu đồng), 2 giải Nhì (giấy khen và 15 triệu đồng), 2 giải Ba (giấy khen và 10 triệu đồng), 7 giải Khuyến khích (giấy khen và 5 triệu đồng) và một số giải thưởng phụ khác.