1a.jpg

Theo chuyên gia Mark Little của Ovum, các shop âm nhạc trực tuyến có yêu cầu người dùng đăng ký thuê bao hàng tháng sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt tới 60% kể từ nay đến năm 2015. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất vẫn là các dịch vụ âm nhạc trên nền tảng đám mây của Apple và Google.

Nhờ sự trợ giúp của các thiết bị di động ngày càng mạnh mẽ, người dùng dần dần sẽ cảm thấy việc trả một khoản tiền tương đương với giá mua một chiếc đĩa CD nhưng được quyền truy cập hàng triệu bài hát của các dịch vụ nhạc số là hợp lý hơn so với việc bỏ tiền ra mua từng bài một như hiện tại.

Tuy nhiên, sự tồn tại của một khối lượng rất lớn các dịch vụ nghe nhạc miễn phí trên Internet hiện nay là cản trở rất lớn đối với ngành công nghiệp này. Trong năm 2010, tốc độ phát triển của công nghiệp nhạc số Mỹ chỉ đạt 3% với doanh thu tăng khoảng 6% bất chấp có tới gần 400 dịch vụ mới được cấp phép.

Theo Digital Life

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 29 ra ngày 9/3/2011.