Trưa nay (11/11), sự cố đứt dây cáp ròng rọc tại công trình xây dựng nhà cao tầng trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) làm 3 công nhân tử vong tại chỗ, khi họ đang di chuyển bằng thang vận hành xuống đất. 

Liên quan vụ việc này, anh Tâm là người may mắn kịp phát hiện sự bất thường trước khi thang rơi nên bám vào giàn giáo nhảy ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.

dut cap thang o binh thuan 3 nguoi chet.jpg
Công trình xây dựng nhà cao tầng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Phú Nguyễn

Theo anh Tâm, vào khoảng 11h20, sau khi kết thúc buổi làm việc, anh cùng 3 công nhân khác vào thang vận hành (chuyên chở vật liệu xây dựng) ở lầu 6 công trình cách mặt đất khoảng 20m để di chuyển xuống nghỉ trưa. 

Lúc này, chiếc thang có dấu hiệu gặp sự cố, thay vì di chuyển xuống thì thang lại đi ngược lên được khoảng 50cm thì dừng lại, rung lắc bất thường.

Đang đứng phía ngoài cùng thang, anh Tâm thấy vậy liền dùng hai tay bám vào giàn giáo rồi nhảy hẳn người ra ngoài. Đúng lúc này, chiếc thang rung mạnh rồi rơi xuống đất do đứt cáp ròng rọc.

Anh Tâm cho hay, sự cố xảy ra quá nhanh nên 3 đồng nghiệp không kịp bám víu, thoát ra ngoài. 

Ba công nhân tử vong sau đó được xác định, gồm: ông N.V.X. (69 tuổi), ông B.N.L (62 tuổi), cùng trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc và bà N.T.T. (45 tuổi) trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

dut cap thang o binh thuan 3 nguoi chet.jpg
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Phú Nguyễn

Nhận được tin báo, Công an TP Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận phong toả hiện trường, tổ chức khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, công trình nhà cao tầng trên do một người ở huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ thầu, thời điểm xảy ra vụ việc có hơn 10 công nhân đang làm việc tại đây.

Hiện nay, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.