- Tiền đạo của U22 Việt Nam dù đã có cú đúp trong chiến thắng trước U22 Campuchia nhưng vẫn tỏ ra chưa hài lòng về bản thân...

Chia sẻ với truyền thông ngay sau trận đấu, Công Phượng đã cho biết “Hiệp 1 toàn đội chơi chưa được tốt lắm, may mắn có bàn thắng cuối hiệp nên hiệp 2 dễ đá hơn.

Có một bàn thua là do thiếu tập trung, riêng bản thân tôi thì vẫn bỏ lỡ cơ hội, tôi sẽ cố gắng và cải thiện khâu dứt điểm để các trận tới tốt hơn.

{keywords}
Chơi khá hay, nhưng Công Phượng vẫn chưa hài lòng về bản thân

Mặt sân không tốt,khi sút xuống trụ thì bị lún, nhưng tốt hơn sân trước. việc ghi bàn là trách nhiệm của tiền đạo nên em nên cũng bình thường. Về thang điểm thì tuỳ mọi người đánh giá”

Trong khi đó, Xuân Trường đã khẳng định “đây thực sự là trận đấu không hề đơn giản, Campuchia đá khá khó chịu. Và cuối hiệp 1 mới có thể có bàn thắng, và toàn đội cũng đã cố gắng hết sức rồi”

Nói về chiếc thẻ vàng, Xuân Trường khẳng khái “Tôi ko muốn nhận thẻ vàng để phải nghỉ các trận đấu kế tiếp, điều này tôi sẽ phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới”

Đồng quan điểm vớ icác đàn anh, Quang Hải cũng đã cho biết bản thân chưa hoàn toàn hài lòng với phong độ, riêng bàn thắng là do “đã được luyện tập khá nhiều”

M.A (từ Kuala Lumpur)