Vụ án trộm cắp hồ tiêu tưởng chừng đơn giản, song đặt ra yêu cầu phải đánh giá chính xác mức độ nguy hiểm của hành vi đối với xã hội. Sau bản án sơ thẩm tuyên phạt 8 tháng tù giam, trợ giúp viên pháp lý đã tiếp cận hồ sơ với mục tiêu làm rõ những yếu tố còn chưa được phản ánh đầy đủ trong quá trình xét xử trước đó.
Thay vì chỉ tập trung vào hành vi phạm tội, trợ giúp viên pháp lý phân tích toàn bộ bối cảnh phát sinh vụ việc, từ điều kiện kinh tế, nhân thân, nơi cư trú ổn định cho đến tính chất bộc phát của hành động. Các lập luận được đặt trong mối liên hệ với chính sách hình sự hiện hành, làm rõ rằng hành vi không gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội, không làm phát sinh hệ lụy về an ninh, trật tự tại địa phương.
Cách tiếp cận này giúp Hội đồng xét xử nhìn nhận vụ án theo hướng toàn diện hơn, từ đó quyết định áp dụng hình phạt mang tính giáo dục, tạo điều kiện cho người vi phạm sửa chữa sai lầm. Vụ việc cho thấy trợ giúp pháp lý không chỉ là bảo vệ quyền lợi trước tòa, mà còn góp phần định hướng việc áp dụng pháp luật phù hợp với thực tiễn đời sống.
Video minh họa vụ án; tên nhân vật và địa phương đã được thay đổi:
(Nguồn: Cục phổ biến Giáo dục Pháp luật và trợ giúp pháp lý)