4.jpg
 
Lãnh đạo công ty Ashmanov & partners của Nga và công ty cổ phần Chíp Sáng bắt tay hợp tác cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm tại Việt Nam. Ảnh T.Phương.

Bài liên quan:

>> SEO - cách tiếp thị online rẻ nhất, hiệu quả cao

Công ty Ashmanov & partners của Nga và công ty cổ phần Chíp Sáng trụ sở ở TP.HCM vừa ký hợp tác chiến lược về việc cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các máy tìm kiếm trực tuyến, còn gọi là dịch vụ SEO (search engine optimization - tối ưu hóa kết quả trên các máy tìm kiếm).

Ông Ashmanov Igor , giám đốc điều hành Công ty Ashmanov & partners cho biết hai bên đang chuẩn bị các điều kiện để chính thức cung cấp dịch vụ vào mùa thu năm nay.

“Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp có được vị trí tốt nhất trên các hệ thống tìm kiếm trực tuyến phổ thông như Google, Yahoo hay Bing của Microsoft”, ông Ashmanov Igor nói.

Theo ông Ashmanov Igor, công ty Ashmanov & partners, thành lập năm 2001, hiện là doanh nghiệp số một trong thị trường quảng cáo trên các máy tìm kiếm ở Nga.

Chưa tiết lộ về mức đầu tư cũng như mục tiêu kinh doanh, giám đốc công ty Ashmanov & partners cho rằng “thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam còn mới mẻ và là dấu hiệu tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài khởi sự kinh doanh”.

Theo hãng phân tích AC Nielsen , thị trường quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam đạt khoảng 15,5 triệu USD vào năm 2009. So với năm 2008, thị trường này tăng trưởng 71%, trong đó khoảng 80% là hình thức bán ô quảng cáo (banner).

AC Nielsen dự đoán thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 50% trong vài năm tới, đạt 31,5 triệu USD vào năm 2012 và chủ yếu vẫn là quảng cáo banner.

Tuy nhiên, dựa trên cơ sở của thị trường Nga và có tính đến các đặc thù của thị trường Việt Nam, ông Ashmanov Igor cho rằng “thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam có thể lớn hơn nhiều".

Thị trường quảng cáo trực tuyến của Nga cách đây 4-5 năm cũng tương tự như Việt Nam bây giờ. Khi đó, cũng chủ yếu là hình thức bán ô quảng cáo, rất ít quảng cáo qua nội dung và chỉ số ngân sách quảng cáo trực tuyến trên mỗi người sử dụng thấp, ông Ashmanov Igor cho hay.

Nhưng chỉ sau 4-5 năm, thị trường quảng cáo trực tuyến ở nước này (đạt 800 triệu USD vào năm 2009) đã tiến tới tỷ lệ 1:1, một nửa cho quảng cáo banner, nửa còn lại là quảng cáo nội dung và chỉ số ngân sách quảng cáo trực tuyến trên mỗi người sử dụng tăng lên tới 14,5 USD.

Trong khi đó, theo số liệu của AC Nielsen, chỉ số ngân sách quảng cáo trực tuyến trên mỗi người sử dụng của Việt Nam hiện chỉ có 0,5 USD, kém xa so với chỉ số này ở các nước phát triển như Mỹ là 171,5 USD hoặc cả với Trung Quốc 10 USD.

“Chỉ số ngân sách quảng cáo trực tuyến trên mỗi người sử dụng thấp là dấu hiệu cho thấy tiềm năng của thị trường quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam rất lớn”, ông Ashmanov Igor nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet cao nhất thế giới. Tính đến tháng 6/2010, Việt Nam có khoảng 24,6 triệu người sử dụng Internet. Theo kế hoạch quốc gia, Internet sẽ phủ đến khoảng 70% dân số đất nước vào năm 2015, có nghĩa là tại thời điểm đó số lượng người sử dụng Internet sẽ vào khoảng 40 triệu người. Ngoài ra, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tượng phù hợp nhất với quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến.

“Nếu thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam phát triển tương tự như thị trường Nga, thị trường này sẽ đạt khoảng 130-150 triệu USD trong vòng 4-5 năm tới, đồng thời, mức độ giữa hình thức bán ô quảng cáo và quảng cáo theo nội dung sẽ tiến đến gần tỷ lệ 1:1”, ông Ashmanov Igor dự báo.

Ông này cho rằng quảng cáo trên các máy tìm kiếm trực tuyến ở Việt Nam chưa phổ biến là do các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận ra hiệu quả nó mang lại, và thiếu người quảng bá về lợi ích của việc sử dụng Internet là kênh quảng cáo hiệu quả. Một lý lo nữa có thể là do người dùng Internet hiện nay chủ yếu vào mạng để giải trí, tỷ lệ vào mạng tìm thông tin để đi đến quyết định mua hàng thấp. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi trong vài năm tới.