
Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận. Đây là lần thứ 2 Công ty PHBCTW được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu này.
Theo báo cáo của Công ty PHBCTW, trong giai đoạn 2005-2009, Công ty đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động SXKD và phục vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển và mở rộng mạng lưới Phát hành báo chí, mở rộng phạm vi phục vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể năm 2005, sản lượng báo chí phát hành đạt 291 triệu tờ/cuốn, đến năm 2009 đạt 311 triệu tờ/cuốn, tăng 20 triệu tờ/cuốn, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 1,4%; doanh số báo phát hành qua Công ty năm 2005 đạt 660 tỷ đồng, đến năm 2009 doanh số báo đạt 919 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 7,8%; số loại báo chí phát hành năm 2005 đạt 552 loại, đến năm 2009 đạt 679 loại; năm 2005, doanh thu cước đạt 38 tỷ đồng, đến năm 2009 doanh thu cước đạt 53 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm là 7,9 %.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn khẳng định, phần thưởng này là sự đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của các cán bộ công nhân viên Công ty PHBCTW qua các thời kỳ. “Những thành quả, bước phát triển ngày nay của Công ty là kết quả của sự nỗ lực, hy sinh xương máu, mồ hôi, nước mắt của nhiều thế hệ người làm công tác phát hành báo chí trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong hoà bình”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng nhận định, chặng đường phía trước của Công ty PHBCTW còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác phát hành báo chí. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính là phát hành báo chí, Công ty PHBCTW cũng cần tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 23 ra ngày 23/2/2011.