{keywords}
 

Theo Shanghaiist, doanh nghiệp này tổ chức tiệc tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Thâm Quyến. Quản lý bán hàng của khách sạn cho hay, doanh nghiệp lựa chọn bàn tiệc kiểu Trung Quốc, giá 5.000NDT, khoảng 17 triệu đồng, với các món như tu hài Thái Bình Dương, bào ngư và hải sâm…

Đồ uống được lựa chọn cho bữa tiệc là chai rượu Mao Đài 1,3l có giá 8.000 NDT/chai. Tổng cộng tiền rượu của bữa tiệc là 160.000NDT. Tại bữa tiệc, một quan chức thuộc công ty này vừa nâng ly vừa nói: “Rượu mà chúng ta uống là rượu vui”.

Mao Đài là loại rượu nổi tiếng với giá cả đắt đỏ. Nó thường được biết tới là quốc tửu của Trung Quốc. Trước đây, rượu Mao Đài là thức uống được ưa chuộng tại tất cả các bữa tiệc lớn, nhưng trong thập niên qua, doanh số bán của nó đã sụt giảm do chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hoài Linh