![]() |
| Kỹ sư trẻ Ngô Kiên Cường sinh năm 1984. |
Sở hữu 2 trong 3 chứng chỉ quan trọng của một nhà quản trị hệ thống mạng (CCNA-Cisco Certified Nerwork Associate, CCNP-Cisco Certified Nerwork Professional), cùng một số chứng chỉ chuyên đề khác (như chứng chỉ Cisco Rounting and Swtching Field Specialist) do hãng Cisco (nhà cung cấp các giải pháp và thiết bị mạng lớn nhất thế giới) cấp, Ngô Kiên Cường-kỹ sư Trung tâm Tích hợp Hệ thống (Cis), Công ty CT-IN, chia sẻ: “Nếu dừng lại ở CCNP thì mới chỉ giải quyết được những công việc hiện tại mà không thể làm được những việc ở tầm cao hơn như quy hoạch mạng, phát triển mạng lưới, phát triển công nghệ, dịch vụ mới… Công nghệ mạng ở nước ta tất yếu sẽ phát triển hơn nữa. Làm việc trong một hệ thống mạng lớn, rất cần có kiến thức ở những bậc trình độ cao, được công nhận trên thế giới, như vậy mới đủ khả năng nắm bắt kịp công nghệ mới trên toàn cầu”. Chính vì vậy, sau 6 tháng tự ôn luyện, Cường đã bước vào vòng thi Lab tại Hồng Kông vào tháng 8/2012. Kết quả không như mong đợi, nhưng điều đó cũng không làm nản lòng chàng kỹ sư trẻ. 2 tháng sau, với quyết tâm, nỗ lực vượt lên chính mình, sau 8 giờ thực hành trên thiết bị thật tại phòng Lab của Cisco tại Syney, Cường đã xuất sắc giành được chứng chỉ CCIE và trở thành CCIE thứ 4 của CT-IN.
Trong quá trình học tập, ngoài việc học kiến thức, Cường đã tranh thủ học hỏi được nhiều kinh nghiệm thi cử của các CCIE đi trước ở CT-IN như CCIE Lê Ánh Dương-Giám đốc Trung tâm Cis, CCIE Nguyễn Hữu Hòa-kỹ sư Cis. Chính những kiến thức có được trong quá trình học hỏi này đã giúp Cường vượt qua bài thi một cách tự tin. Ngay sau khi đọc đề xong, Cường đã tìm được lời giải cho bài thi của mình.
Bất kỳ ai khi theo đuổi lĩnh vực công nghệ mạng, nhất là mạng của Cisco đều mong muốn có được chứng chỉ CCIE, bởi đây là cấp bậc chứng chỉ cao nhất trong hệ thống chứng chỉ Chuyên gia mạng quốc tế của Cisco. Người giành được chứng chỉ CCIE được giới công nghệ thông tin đánh giá cao. CCIE còn được coi là chứng chỉ tốt nhất trong danh sách 10 chứng chỉ nghề nghiệp hàng đầu thế giới.
Sau khi vượt qua được kỳ thi đầy khó khăn, Cường tâm sự rằng “cảm giác chiến thắng thật ngọt ngào vào đúng ngày sinh nhật của mình”. Nhìn lại một năm qua, Cường cho rằng, việc thi đỗ chứng chỉ CCIE có ý nghĩa rất lớn với anh, nhưng “việc mình tâm đắc nhất là được cùng anh em đồng nghiệp trong công ty tham gia triển khai thành công nhiều dự án, tự hào khi đã đóng góp công sức trong những dự án lớn”. Một số dự án lớn Cường đã tham gia như: Dự án mạng Metro Ethernet 26 tỉnh, thành phố của Tập đoàn VNPT; Dự án mạng Metro Ethernet của Viễn thông Hà Nội; Dự án xây dựng hệ thống mạng chuyên dùng cho cơ quan Đảng và Chính phủ; Dự án Hạ tầng mạng Văn phòng Tập đoàn VNPT; Dự án xây dựng hạ tầng mạng cho AirMekong... Đây là một trong những thành công đáng kể của Cường và các đồng nghiệp Cis.
