![]() |
| Chuỗi bán lẻ VNPT 5G đang hoạt động khá hiệu quả. |
Doanh thu năm 2011 tăng trưởng gần 70%
Theo báo báo của HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, doanh thu năm 2011 của công ty đạt 1.464 tỷ đồng, vượt 39,45% so với kế hoạch năm và tăng 66% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 64,5 tỷ đồng; EPS năm 2011 đạt 4.113 đồng/cổ phiếu, cổ tức 18%.
Trong cơ cấu doanh thu năm 2011 của công ty, lĩnh vực kinh doanh truyền thống đạt 903 tỷ đồng, chiếm 61,73% tổng doanh thu, trong đó doanh thu kinh doanh hàng hóa đạt 731,87 tỷ (tăng 90 tỷ so với năm 2010), vượt xa mảng doanh thu dịch vụ-chỉ đạt 171,97 tỷ (giảm 48 tỷ so với năm 2010). Và trong mảng kinh doanh hàng hóa, lĩnh vực kinh doanh bán lẻ điện thoại đạt 529 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,15%; trong khi năm 2010, công ty chưa có khoản doanh thu này. Điều này cho thấy, việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bán lẻ của công ty CT-IN là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế và tình hình kinh tế hiện tại.
Cơ hội phát triển mạnh kinh doanh bán lẻ
Theo xu thế, thị trường viễn thông và CNTT đang thay đổi “chóng mặt” với những đặc thù mới. Đó là sự lấn át ngày càng rõ rệt của các nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, chia sẻ nội dung, mạng xã hội, giải trí như Facebook, Google…; là sự chậm đổi mới của các nhà khai thác viễn thông, kể cả các công ty di động, khiến cho các công ty viễn thông dần trở thành những nhà cung cấp kết nối thuần túy. Theo đó, doanh thu dịch vụ thoại thuần túy ngày càng giảm bởi đã có sự xuất hiện của những phương thức gọi miễn phí mới như Skype, Viber… Và cuối cùng, đó là sự ra đời các dòng điện thoại di động đa chức năng và máy tính bảng, cùng với hàng triệu ứng dụng trên nền điện toán đám mây, khiến người dùng có thêm nhiều lựa chọn, thay vì phụ thuộc vào các nhà mạng như trước.
Nhìn nhận năm 2012 nền kinh tế vĩ mô sẽ còn gặp nhiều khó khăn và nhu cầu thị trường tiếp tục bị suy giảm, ngưng trệ, sức mua ở mức thấp nhưng với xu thế phát triển, công ty vẫn đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, gấp 2,8 lần doanh thu thực hiện năm 2011. Trong đó, doanh thu về tiêu thụ các bộ sản phẩm điện thoại và các sản phẩm khác tối thiểu phải đạt 2.100 tỷ và doanh thu bán Sim, thẻ điện thoại di động tối thiểu phải đạt 1.000 tỷ. Đây là những mục tiêu cho thấy việc chuyển hướng và đẩy mạnh kinh doanh sang lĩnh vực bán lẻ của CT-IN, và cũng nhằm khẳng định phân khúc thị trường kinh doanh bán lẻ đang vừa là lợi thế, vừa là thời cơ của CT-IN. Và theo đó, cơ cấu doanh thu năm 2012 của công ty cũng sẽ có sự thay đổi, bao gồm: 25% doanh thu từ hoạt động truyền thống; 25% từ bán sim thẻ điện thoại di động; 50% hoặc hơn là từ doanh thu bán hàng về các bộ sản phẩm điện thoại và các sản phẩm khác.
Quý 4/2011, CT-IN đã hoàn thành việc thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CT-IN Trading với chuỗi bán lẻ VNPT 5G trên phạm vi toàn quốc. Chuỗi bán lẻ VNPT 5G là hệ thống phân phối điện thoại di động nằm trong các điểm bán hàng của VNPT (Shop in Shop) ban đầu được triển khai và thực hiện tại các địa bàn trọng điểm rồi dần nhân lên. CT-IN chủ trì trong việc nhập hàng, thực hiện tích hợp lại thành các gói cước của các nhà mạng VinaPhone, MobiFone rồi phối hợp với các Viễn thông tỉnh/thành để phân phối bộ sản phẩm trên hệ thống bán lẻ VNPT 5G. Tuy mới triển khai từ quý 4 nhưng doanh thu từ hoạt động này đã đạt 529 tỷ đồng trong năm 2011.
Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CT-IN, cho biết thị trường viễn thông đã bắt đầu bão hòa, doanh thu lĩnh vực kinh doanh truyền thống của CT-IN chỉ khoảng 1.000 tỷ đồng. Do vậy, công ty xác định mở rộng phân khúc thị trường bán lẻ để thích nghi với xu thế kinh doanh trong thời kỳ mới, khẳng định tư duy sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong định hướng phát triển kinh doanh, hướng tới một CT-IN vững và mạnh.
Với định hướng chiến lược “Trở thành công ty công nghệ sáng tạo hàng đầu Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn viễn thông và CNTT đa quốc gia giúp các nhà khai thác viễn thông xây dựng được hạ tầng mạng và dịch vụ chất lượng cao. Cùng sát cánh với các nhà khai thác bưu chính, viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng và các công ty sản xuất đầu cuối nhằm nghiên cứu, thiết kế và tổ chức kinh doanh các gói sản phẩm đi kèm dịch vụ hữu ích, linh hoạt và thân thiện nhất cho mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân”, CT-IN đang quyết tâm đạt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm 2016.
