Bác sĩ Lê Viết Hùng, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một cụ bà bị chó béc giê tấn công.

{keywords}
Cụ bà Phan Thị Nuôi

Theo đó, tuần trước, cụ bà Phan Thị Nuôi (79 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) được người nhà đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu trong tình trạng có rất nhiều vết thương do chó hàng xóm cắn.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định cụ Nuôi có 30 vết thương lớn nhỏ vùng mông, lưng, đùi và cẳng tay trái. Trong đó, vết cắn nặng nhất ở vùng cẳng tay trái dài 10 cm.

Bệnh nhân bị đứt một phần cơ gấp cánh tay trái và vết cắn ở mặt sau khuỷu tay dài khoảng 15 cm, sâu 3 cm.

{keywords}
Thương tích chi chít trên người bà Nuôi

Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng khâu cầm máu, phục hồi cân cơ, dùng thuốc kháng sinh, thuốc chống phù nề, tiêm phòng uốn ván.

Hiện bệnh nhân đã ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi thêm.

Bác sĩ cho biết đã có nhiều trường hợp bị chó béc giê cắn gây thương tích nặng và khuyến cáo những gia đình nuôi chó, nhất là giống chó dữ như béc giê, pitbull... cần tiêm phòng, xích nhốt, đeo rọ mõm chó ở những nơi công cộng.

Thiện Lương

Hà Nội: Can 2 chó béc giê đánh nhau, người chủ bị chó cắn chết

Hà Nội: Can 2 chó béc giê đánh nhau, người chủ bị chó cắn chết

Thấy chó nhà cắn nhau, anh Nam cầm nạng can ngăn liền bị 2 con chó béc giê quay lại cắn chủ dẫn tới tử vong.