![]() |
| Ông Phùng Tấn Viết (áo trắng) tham quan phòng Lab hiện đại nhất Việt Nam tại Đà Nẵng của Tập đoàn Juniper Networks. |
Đột phá đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT- TT
Theo ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, sau khi Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” được ban hành, Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã xác định vai trò quan trọng của CNTT trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với quyết tâm đó, TP. Đà Nẵng đã tập trung đầu tư mạnh để xây dựng hạ tầng CNTT-TT có qui mô khá lớn và hiện đại. Đến nay, hạ tầng CNTT, viễn thông và Internet tại TP. Đà Nẵng đã được mở rộng theo hướng đa dịch vụ với chất lượng ngày càng cao. Các tuyến truyền dẫn quốc gia và quốc tế bảo đảm độ ổn định cao. Đà Nẵng hiện có 221.000 thuê bao điện thoại cố định đạt mật độ 27 máy/100 dân, 1.516.000 thuê bao điện thoại di động, tỷ lệ 194 thuê bao/100 dân, 110.000 thuê bao Internet, mật độ 13 thuê bao/100 dân.
Để đảm bảo cung cấp hạ tầng CNTT cho cơ quan nhà nước, UBND TP. Đà Nẵng đã tập trung đầu tư vào hạ tầng tại Khu công viên phần mềm, bảo đảm yêu cầu thực hiện việc lưu ký, vận hành hơn 40 trang web chuyên ngành và các hệ thống thông tin khác phục vụ nhu cầu tin học hoá của các cơ quan nhà nước. Mạng trục TP được thiết lập bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng và được triển khai đến 72 đơn vị từ UBND TP. đến các sở, ban ngành, quận huyện với đường truyền 100Mbps dùng Internet trực tiếp, có thể triển khai họp trực tuyến với Chính phủ, Bộ, Ngành, Trung ương. Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tại Văn phòng UBND TP, 7 quận huyện và 2 sở, ngành đã được xây dựng xong...
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước, Đà Nẵng đã đầu tư 63 tỷ đồng cho Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước, đưa các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn như quản lý nhân sự, cấp giấy phép lái xe, quản lý phương tiện, hồ sơ thẩm định công trình, cấp giấy phép đầu tư, quản lý đăng ký kinh doanh qua mạng… Điều này đã tạo ra diện mạo mới cho việc ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước, tạo tiền đề để sớm đưa Đà Nẵng trở thành địa phương đi đầu cả nước trong việc thực hiện chính quyền điện tử.
Bên cạnh “nội lực”, Đà Nẵng còn được nguồn vốn Chính phủ tài trợ, triển khai điểm 4 dự án gồm: Dự án cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện, hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành. Triển khai có hiệu quả các dự án này đã góp phần tích cực cho công tác cải cách hành chính của TP. Đà Nẵng.
Để chuẩn bị cho việc xây dựng Chính quyền điện tử, Đà Nẵng đã tiếp nhận tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB) thông qua tiểu dự án phát triển CNTT - TT Việt Nam tại TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 19,31 triệu USD. Sau 3 năm thực hiện, Ban quản lý dự án đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư và đang triển khai các hạng mục chính nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng và các ứng dụng CNTT-TT. Tiểu dự án này vừa được Chính phủ và WB chấp thuận tăng vốn thêm 10 triệu USD nâng tổng giá trị tiểu dự án này lên 27,3 triệu USD.
Bứt phá đi lên
Cách đây 10 năm, Đà Nẵng được xem là “vùng lõm” về CNTT, doanh thu chủ yếu do công nghiệp phần mềm đem lại nhưng cũng chưa đến 20 tỷ đồng. Được sự hỗ trợ của Chính phủ cùng với các quyết sách của chính quyền TP, công nghiệp CNTT đã thực sự phát triển, đặc biệt là công nghiệp phần mềm. Sau 5 năm đầu tư, ngành công nghiệp phần mềm của Đà Nẵng đã xuất khẩu được 22 triệu USD (năm 2009 tăng hơn 20 lần so với năm 2005), tốc độ tăng trưởng bình quân khá ấn tượng - 25%/năm
Ông Viết phân tích: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, minh bạch hoá các dịch vụ công, cơ chế, chính sách thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đã giúp Đà Nẵng 2 năm liền (2008, 2009) đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Đây chính là thương hiệu của Đà Nẵng, tạo dấu ấn và niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đến nay đã có một số công ty, tập đoàn phần mềm mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng như: Tân thiên niên kỷ, Magrabbit (Mỹ), Enclave (Mỹ), MileStone Inc (Nhật), TTT(Mỹ), FPT... Tập đoàn Juniper Networks cũng vừa khai trương phòng Lab thế hệ mới lớn và hiện đại nhất Việt Nam giúp các doanh nghiệp miền Trung có điều kiện kiểm thử các giải pháp mạng tổng thể trước khi triển khai các dự án ứng dụng CNTT.
Để chuẩn bị không gian phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015, UBND TP đã phê duyệt dự án đầu tư Khu CNTT tập trung trên diện tích 131 ha với tổng vốn đầu tư cho hạ tầng cơ bản gần 530 tỷ đồng. Đà Nẵng cũng đang tiến hành “rải thảm đỏ” mời các nhà đầu tư vào Khu CNTT này.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 116 ra ngày 27/9/2010.
