Ông Trần Hà Đức, phụ trách kinh doanh máy phát điện của công ty Cummins DKSH Việt Nam cho biết các máy phát điện công suất 10-55 kVA này sẽ được Viettel lắp đặt ở các trạm BTS trong nước, ở đảo Trường Sa và Tanzania - nơi Viettel có giấy phép cung cấp mạng di động và cố định. Theo ông Đức, các trạm BTS là nơi không thể mất điện nên những máy phát điện sẽ đóng vai trò cấp điện cho các trạm này khi nguồn điện lưới quốc gia đột ngột bị cắt vì một lý do nào đó. Ngoài Viettel, công ty cũng cung cấp 44 máy phát điện công suất lớn 3.300 kVA cho nhà máy Samsung Bắc Ninh. Ngoài ra, VNPT, Công ty quản lý bay miền Nam, một số công ty điện lực trong nước và nhiều công ty khác cũng là khách hàng của Cummins.

Commins Power Generation (CPG) là tập đoàn lâu đời với 90 năm kinh nghiệm thị trường, có mặt tại 190 quốc gia. Ngoài việc sản xuất máy phát điện, công ty cung cấp giải pháp năng lượng lai (hybird) cho các trạm viễn thông; các sản phẩm dành cho lĩnh vực viễn thông bao gồm máy phát điện diezel cho các tháp viễn thông, trạm chuyển đổi và các trung tâm dữ liệu, giải pháp lai giữa pin và năng lượng mặt trời cho các tháp viễn thông.

Ngày 10/7/2015, CPG ký kết với hai công ty Việt Nam là Tấn Đức và Toàn Thịnh Phát nhằm mở rộng thị trường khu vực phía Nam và tại Đà Nẵng. Việc hợp tác này nâng tổng số nhà phân phối của CPG tại Việt Nam lên bốn công ty.

Ông Hubert Goodman, CEO Cummins DKSH khu vực Đông Nam Á cho rằng, việc ký kết mới sẽ giúp mở rộng thị trường của CPG trên toàn Việt Nam, “một thị trường then chốt trong chiến lược tăng trưởng của CPG ở châu Á Thái Bình Dương”.