Ghi nhận của VietNamNet, hai tuần sau trận mưa lịch sử tối 14/10, hàng chục điểm sạt lở, sụt lún trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) vẫn chưa được khắc phục xong.
Điểm sạt lở phía taluy âm ăn sâu vào phần đường lên bán đảo Sơn Trà buộc cơ quan chức năng phải dựng hàng rào để cảnh báo người và phương tiện
Sụt lún tạo thành hố sâu gần khu vực chùa Linh Ứng
Đoạn đường từ Bảo tàng Đồng Đình hướng lên chùa Linh Ứng bị hư hỏng, đất đá ngổn ngang
Cơ quan chức năng đang khắc phục các điểm sụt lún, sạt lở tại bán đảo Sơn Trà
 Tuyến đường bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là cung đường đẹp, hoang sơ ở Đà Nẵng thu hút khách tham quan, chụp ảnh nhưng giờ đang trong cảnh ngổn ngang đất đá sau nhiều trận mưa lớn.
Đất đá tràn xuống đường chưa được dọn dẹp xong
Đoạn đường lên đỉnh bàn cờ gần khu nghỉ dưỡng InterContinental bị đứt gãy, giao thông chia cắt
Ông Phan Minh Hải - Phó Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển Du lịch Đà Nẵng cho biết, mưa lớn vừa qua đã gây sạt lở hơn 40 điểm lên xuống tại bán đảo Sơn Trà
Theo ông Hải, vì quá nhiều điểm sạt lở nên dù đã nỗ lực khắc phục nhưng tại một số điểm hiện nay giao thông vẫn còn chia cắt

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển Du lịch Đà Nẵng lắp đặt các bảng khuyến cáo sạt lở, giăng dây cảnh báo, đồng thời đóng barie không cho khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn.