
Tạm quên những cuộc chiến smartphone. Thị trường bluetooth cũng đang nóng lên với thử thách mới về việc giảm thiểu tiếng ồn nền và cam kết sẽ tạo ra những cuộc đàm thoại sạch nhất từ trước tới nay.
Aliph, cha đẻ của chiếc tai nghe Jawbone nổi tiếng, và Plantronics vừa giới thiệu những chiếc tai nghe cao cấp hôm 23/4. Sản phẩm mới nhất của Aliph, Jawbone PRIME (Jawbone kiêu hãnh), tích hợp công nghệ cảm biến mới để lọc tiếng ồn như tiếng còi xe, tiếng chó sủa và tiếng gió hú. Chiếc Voyager PRO của Plantronic cũng có khả năng giảm tiếng ồn, nhưng nó cũng đặc biệt nhấn mạnh vào việc cải thiện chất lượng âm thanh cuộc gọi.
Cũng cần phải cảm ơn một phần vì sự phong phú của điện thoại di động mà thị trường phụ kiện Bluetooth ngày càng nóng dù cho kinh tế đang khủng hoảng. Nhà phân tích Jonathan Collins của hãng nghiên cứu ABI (chuyên nghiên cứu phân tích thị trường không dây) ước tính rằng 1.5 tỉ chiếc radio bluetooth sẽ được đặt hàng trong năm nay. Hầu hết đều được tích hợp trong điện thoại di động (hơn 60%). Chỉ riêng tai nghe bluetooth thôi cũng đã tạo thành một nhóm lớn thứ 2 (khoảng 20%)
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào sân chơi này. “Rất nhiều công ty nhỏ cũng đang nỗ lực thâm nhập vào thị trường với những chiếc tai nghe giá rẻ 20 USD. Ở sân chơi hàng cao cấp cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, có thể tách bạch ra giữa những nhà sản xuất phụ kiện như Aliph, Plantronics, Jabra và BlueAnt và những nhà sản xuất điện thoại di động như Motorola, Samsung, LG và Nokia. Hầu hết giá cả các thiết bị của họ dao động trong khoảng 100-150 USD.
Không có gì đáng ngạc nhiên là sản phẩm của Aliph và Plantronics đang được đánh giá là sành điệu nhất thị trường. Người đồng sáng lập Aliph, Hosain Rahman đã ví PRIME như một “công cụ cơ bản dành cho người thích buôn chuyện”, và xác nhận là nó có thể triệt tiêu tiếng ồn nền và tiềng gió thổi tốt hơn những sản phẩm cùng hạng khác. Đối với Jan Caldarella, giám đốc quản lý sản xuất sản phẩm Bluetooth của Plantronic, PRO là phiên bản cách tân của chiếc tai nghe Voyager 510, đã thu hút được hơn 2700 lượt người xem trên trang Amazon.com. Theo Caldarella, “đây là sự phát triển của một hình tượng”.
Về phương diện marketing, các nhà phân tích cho rằng âm thanh trong những tai nghe bluetooth đã được cải thiện rõ rệt. “Những lời xác nhận về giảm thiểu tiếng ồn gây nhiễu là chính xác", Collin nói. “Nếu khách hàng muốn sử dụng tai nghe trong ô tô hay đi dạo, tính năng này sẽ hỗ trợ giữ cho cuộc đàm thoại được sạch”.
Nhưng rồi cuối cùng khách hàng sẽ phải chọn là họ có muốn nghe rõ hơn hay không. LG vừa công bố một chiếc tai nghe với tính năng 3 trong 1 (3 chiếc micro gộp lại) hơn hẳn so với những thiết bị bluetooth khác. Theo Ehtisham Rabbani, phó chủ tịch chiến lược sản phẩm và tiếp thị của LG ở Mỹ, chiếc micro này được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng âm thanh phục vụ lợi ích người nghe. Ông cho biết “Mọi người vẫn rất khó chịu ở nơi họ mà có thể nghe được người ở đầu dây bên kia rõ ràng, còn người đó thì không thể nghe thấy”.
Ngược lại, Caldarella của Plantronic lại coi kiểu âm thanh này là “điều phiền nhiễu mới kế tiếp”. Bà nhấn mạnh, việc triệt tiêu tiếng ồn nhiễu là đúng, nhưng cũng không giúp đỡ được nhiều đối với người dùng thực sự. Với việc tích hợp thêm một phần cứng (là một loa lớn hơn) và phần mềm thuật toán mới, chiếc Voyager PRO nhắm tới việc giúp đỡ người sử dụng nghe được người ở đầu dây bên kia.
Tất nhiên, người tiêu dùng chọn tai nghe bluetooth vì lý do chất lượng cuộc gọi, đặc biệt vì rất khó có thể kiểm tra tính năng này trong hầu hết các cửa hàng. Plantronics cho biết hầu hết các khách hàng thường tìm kiếm 5 đặc điểm trong một chiếc tai nghe, bao gồm 3 điểm liên quan đến chất lượng âm thanh, còn lại là độ thoải mái và tính tiện dụng.
Aliph đang đặt cược vào kiểu dáng và thiết kế của PRIME. Mặc dù bề ngoài của nó phản chiếu dáng dấp của chiếc Jawbone 2, nhưng công ty vẫn đang sử dụng PRIME trong 4 màu rất bắt mắt cho dịp xuân-hè này. Aliph cho biết “chúng tôi đang cố gắng mang đến nhiều cảm giác hơn cho khách hàng”.
Chiếc Voyager PRO, bóng mượt hơn người tiền nhiệm của mình, cũng nhắm mục tiêu vào tầng lớp doanh nhân. Caldarella cho biết những người di chuyển thường xuyên, ví dụ như doanh nhân, nhà thầu, hay các nhà tư vấn hầu như ưa chuộng sản phẩm này. Với giá 99 USD, PRO rẻ hơn chiếc Jawbone PRIME (129.99 USD).
Plantronics nói rằng sự khác biệt giữa hai chiếc tai nghe này sẽ gây sự chú ý của người tiêu dùng trong chiến dịch quảng bá sản phẩm sắp tới. Một cuộc đàm thoại tượng trưng thực hiện trên Voyager PRO và đối thủ Jawbone đã được ghi lại. Về phía mình, Aliph cho biết PRIME đã vượt qua các thiết bị khác của Plantronics, Motorola và BlueAnt trong các cuộc kiểm tra gần đây.
Theo NPD (National Purchase Diary), công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu, Plantronics xếp ở vị trí thứ 2 chỉ sau Motorola về sản xuất tai nghe không dây. Aliph đứng ở vị trí thứ 4.
Một dạng bluetooth nhanh hơn, chất lượng hơn – bluetooth 3.0 – đang được mong đợi sẽ được tích hợp vào các thiết bị đến cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2010. Mặc dù ban đầu là hướng tới các ứng dụng dữ liệu, nhưng 3.0 cũng nên được dùng để cải thiện chất lượng sử dụng tai nghe bằng việc nâng cấp quản lý nguồn điện năng và hạn chế vấn đề kết nối bị ngắt quãng. Giống như WiFi và di động băng rộng, bluetooth cũng tự tìm cách được tích hợp vào các thiết bị khác cũng như các ứng dụng, bao gồm notebook và ô tô.
Theo Forbes