![]() |
Những chiếc ĐTDĐ của NTT DoCoMo được giới thiệu vào ngày 12/10/2006. DoCoMo là một trong số các hãng di động đang khao khát giành được giấy phép triển khai công nghệ Internet tốc độ cao không dây WiMAX. Ảnh: Viewimages |
ICTnews - Các hãng di động Nhật Bản như NTT DoCoMo, Softbank, KDDI đang chạy đua xin giấy phép WiMAX trị giá hàng tỷ yên.
Cùng với hãng điện thoại Willcom, 4 công ty đang tham gia đấu giá 2 băng tần 2,5 GHz cho phép các kết nối WiMAX.
Hiện nay, DoCoMo và các đối tác như Acca Networks, JPMorgan và hãng viễn thông KT của Hàn Quốc, đã sẵn sàng chi 200 tỷ yên (1,71 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng cho công nghệ mới vào năm 2015, nếu họ giành được giấy phép.
Trong khi đó, Softbank, hãng kinh doanh ĐTDĐ nhỏ nhất của Nhật, và nhà cung cấp dịch vụ ADSL eAccess nói họ dự định sẽ chi khoảng 250 tỷ yên (2,1 tỷ USD) vào năm 2015. Liên doanh của Softbank và eAccess đã giành được sự hỗ trợ từ Goldman Sachs (một trong những ngân hàng đầu tư toàn cầu lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York, Mỹ) và Temasek Holdings (tập đoàn đầu tư nhà nước của Singapore). Trong đó, Goldman Sachs mua 22,4% cổ phần trong liên doanh, và Temasek mua 11,7% cổ phần.
Xu hướng đầu tư vào WiMAX đang diễn ra rầm rộ trên thế giới sẽ giúp các nhà sản xuất thiết bị mạng và nhà sản xuất chip như Intel được lợi. Quỹ đầu tư mạo hiểm Intel Capital của Intel đã dồn rất nhiều vốn vào công ty viễn thông KDDI số 2 của Nhật.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trên thị trường bão hoà của Nhật Bản, nơi rất nhiều người dùng đã chuyển sang những chiếc điện thoại 3,5G tiên tiến, WiMAX có thể là “miếng thịt bò khó gặm”. Ngoài ra, WiMAX cũng đối mặt với chuẩn siêu 3G (Super 3G) sắp tới, một công nghệ hiện đang được DoCoMo phát triển.
H. Thương
Theo Reuters
