John Nunn, kiện tướng cờ vua, tác giả và nhà toán học người Anh, được coi là hình mẫu của sự nhanh nhạy và thành tựu về trí tuệ. Sự kết hợp độc đáo giữa năng lực phân tích và kỹ năng thực hành không chỉ mang lại cho ông nhiều giải thưởng mà còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người chơi và đam mê cờ vua trên thế giới.

John Denis Martin Nunn sinh năm 1955 tại quận Putney Heath, thủ đô London (Anh). Khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ tài năng cờ vua phi thường. 

Năm 1967, khi mới 12 tuổi, ông giành được chức vô địch giải U14 toàn nước Anh. Ở tuổi 14, ông là Nhà vô địch đội U18 London mùa giải 1969–1970.

Sự thăng tiến của ông trong hệ thống cấp bậc cờ vua được đánh dấu bằng những chiến thắng quan trọng trong nhiều giải đấu khác nhau. Năm 1975, Nunn trở thành nhà vô địch cờ vua trẻ châu Âu, sau đó đạt danh hiệu Đại kiện tướng danh giá vào năm 1978. 

nam sinh 4.jpg
John Nunn là niềm tự hào của cả Vương quốc Anh với tài năng chơi cờ xuất chúng.

Một trong những thành tích đáng chú ý nhất của John Nunn là vào năm 1982, khi ông vô địch giải đấu Hoogovens.

Năng lực của Nunn vượt ra ngoài lối chơi cá nhân. Những đóng góp của ông đóng vai trò then chốt giúp Anh giành được huy chương bạc tại Olympic Cờ vua vào các năm 1984, 1986 và 1988. John Nunn trở thành niềm tự hào của cả Vương quốc Anh.

Theo đuổi học thuật xuất sắc

Song song với thành tích cờ vua lừng lẫy, Nunn cũng có một sự nghiệp học thuật đáng ngưỡng mộ. 

Năm 15 tuổi, ông theo học chuyên ngành Toán học tại Oriel College, Đại học Oxford. Vào thời điểm đó, Nunn là sinh viên trẻ nhất ở Oxford kể từ năm 1520, theo website Oriel College.

Tốt nghiệp năm 1973, ông tiếp tục lấy bằng tiến sĩ với luận án về không gian H hữu hạn. Luận án tiến sĩ của ông là minh chứng cho sự hiểu biết sâu sắc và năng lực của ông trong một lĩnh vực đòi hỏi tính nghiêm túc về trí tuệ cao.

Năm 1978, Nunn dành một năm dạy Toán tại Trường Ngữ pháp Maidstone, trước khi trở lại Oxford làm giảng viên toán cho đến năm 1981, khi ông trở thành một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp.

Nền tảng toán học của Nunn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách tiếp cận cờ vua của ông. Ông sở hữu khả năng phân tích các vị trí phức tạp một cách chính xác và kỹ năng chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành những phần dễ hiểu. 

Ngoài ra, ông còn là một tác giả “năng suất”, nổi tiếng với lối viết rõ ràng và sâu sắc. Cuốn sách “Bí mật của các kiện tướng cờ vua” mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về tư duy của những kỳ thủ cấp cao nhất. Những lời giải thích chi tiết và cách tiếp cận có phương pháp của cuốn sách đã khiến nó trở thành một tác phẩm kinh điển trong văn học cờ vua. 

nam sinh 5.jpg
Hiện nay, đại kiện tướng cờ vua John Nunn đang cùng vợ sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ tại hạt Surrey (Anh).

Ông còn phụ trách Gambit Publications, một công ty nổi tiếng chuyên sản xuất sách cờ vua chất lượng cao. Gambit duy trì danh tiếng như một nhà xuất bản hàng đầu trong lĩnh vực này.

Hào quang của sự nổi tiếng

Thành công từ khi rất trẻ, John Nunn luôn là tâm điểm của truyền thông thế giới. Với những cống hiến của mình cho Toán học và cờ vua, ông được gọi bằng nhiều danh xưng như thiên tài Đại học Oxford hay thần đồng nước Anh. 

Tuy nhiên, hào quang khiến John không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Khác với nhiều thần đồng khác, John từng thừa nhận bản thân bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng.

Khi đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và sự nổi tiếng, John Nunn kết hôn với Petra Fink - vận động viên cờ vua người Đức năm 1995 và lựa chọn sống cuộc đời giản dị. 

Năm 1997, John toàn tâm toàn ý viết sách thay vì tham gia các giải đấu liên quan đến cờ vua. Quyết định tạm ngưng thi đấu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp của John khiến nhiều người tiếc nuối. “Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì mình quay trở lại cuộc sống bình thường”.

Sau hàng chục năm rời xa các giải chuyên nghiệp, năm 2022, John Nunn bất ngờ trở lại với đấu trường cờ vua và giành chuỗi huy chương vàng. 

Tháng 11/2023, ông vượt qua 152 đối thủ nặng ký và trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 68. Hiện nay, John Nunn đang cùng vợ sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ tại hạt Surrey (Anh).

Tử Huy