Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã công bố thông tin về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ông Hà Văn Thắm của Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội.

OGC thông tin tài sản kê biên, xử lý gồm hơn 68,779 triệu cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) tại OGC; hơn 3,33 triệu cổ phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại OGC.

Theo công văn 3362 ngày 13/8, tài sản đã bị kê biên, xử lý để thi hành án đảm bảo cho nghĩa vụ của Hà Văn Thắm đối với Nhà nước. Vì vậy, Hà Văn Thắm và doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không được sử dụng các tài sản này để tham gia thỏa thuận dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả quyền thỏa thuận với các cổ đông khác tại OGC, không được thực hiện quyền sở hữu, quyền định đoạt, quyền cổ đông tại OGC từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

{keywords}
Cưỡng chế kê biên số lượng cổ phần của ông Hà Văn Thắm tại OGC. Ảnh: Việt Hùng.

Do Hà Văn Thắm và doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không được sử dụng tài sản đã bị kê biên, để thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt đối với tài sản, nên người đại diện theo ủy quyền và doanh nghiệp Hà Bảo không có tư cách pháp lý để đại diện cho Hà Văn Thắm và Hà Bảo thực hiện quyền chủ tài sản tại OGC, cho đến khi Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ về thi hành án.

Trước đó, số lượng 84 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp Hà Bảo tại OGC đã bị Toà án Nhân dân TP. Hà Nội phong toả trong vụ án kinh tế liên quan đến Hà Văn Thắm. Cùng liên quan đến vấn đề cổ phần của cổ đông Hà Bảo, HDBank cũng gửi văn bản tới đại hội đồng cổ đông bất thường của OGC hồi tháng 2, yêu cầu tước bỏ quyền sở hữu và đại diện 16 triệu cổ phiếu, tương đương 5% vốn OGC của cổ đông Hà Bảo.

Theo HDBank, nhà băng này và Hà Bảo có giao dịch vay nợ và đc thế chấp bởi 16 triệu cổ phiếu OGC. Tuy nhiên, hiện nay đã qua thời điểm đáo hạn đã rất lâu nhưng Hà Bảo vẫn không tiến hành chi trả. HDBank đã yêu cầu Hà Bảo chuyển giao 16 triệu cổ phiếu thế chấp để ngân hàng tiến hành thanh lý tài sản.

Dù vậy, phía Hà Bảo đã né tránh và kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. Hiện nay, ngân hàng đang làm việc với cơ quan quản lý để phong toả 16 triệu cổ phiếu OGC của Hà Bảo.

Ngoài ra, trong thời gian qua, việc khởi tố vụ án tại Oceanbank đã khiến OGC mất toàn bộ nguồn vốn đầu tư tại ngân hàng này (khoảng 1.250 tỷ đồng), các khoản công nợ gần như phải tất toán, trong đó có khoản công nợ chưa đến hạn.

Năm 2017, OGC ghi nhận 1.280 tỷ đồng tổng doanh thu nhưng chi phí tới 1.711 tỷ đồng khiến công ty lỗ ròng 471 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 794 tỷ của năm 2016. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bất động sản chiếm rất nhỏ, chỉ 49 tỷ đồng, còn lại chủ yếu đến từ hàng hóa và dịch vụ lần lượt là 557 tỷ đồng và 528 tỷ đồng, các hoạt động khác cũng đóng góp 146 tỷ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ năm 2017 được lý giải do trích lập dự phòng khoảng 844 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu trừ đi ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng này thì mức lợi nhuận sau thuế đạt 372 tỷ đồng.

OGC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 là 1.393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.

(Theo Zing)

Ô tô bất ngờ giảm sâu, khách hãi không dám xuống tiền

Ô tô bất ngờ giảm sâu, khách hãi không dám xuống tiền

Nhiều DN và đại lý bán ô tô đã mạnh tay giảm giá bán xe, tung ra những chương trình ưu đãi để giữ doanh số, nhưng tiêu thụ vẫn không như mong muốn.

'Nói vậy mà không phải vậy': Chiếc ô tô mơ ước này có thể chạy ở Việt Nam?

'Nói vậy mà không phải vậy': Chiếc ô tô mơ ước này có thể chạy ở Việt Nam?

Nhu cầu ô tô tại Việt Nam tăng nhanh, kéo theo hệ lụy ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Nhiều nhà đầu tư muốn phát triển xe điện để thay thế xe động cơ đốt trong, nhưng đang gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công Thương ra kết luận chính thức vụ Con Cưng

Bộ Công Thương ra kết luận chính thức vụ Con Cưng

Bộ Công Thương vừa có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng

Vợ chồng 'đồng sàng dị mộng': Tiếng thở dài của Đặng Lê Nguyên Vũ

Vợ chồng 'đồng sàng dị mộng': Tiếng thở dài của Đặng Lê Nguyên Vũ

Đa số độc giả hoang mang sau khi đã tiếp xúc hoặc xem các video clip phỏng vấn ông bà chủ Trung Nguyên: Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Hàng 'thất sủng' bỗng thành của hiếm: Lùng mua khắp chợ Hà thành

Hàng 'thất sủng' bỗng thành của hiếm: Lùng mua khắp chợ Hà thành

Thứ quả quê này vốn quen thuộc với nhiều người nhưng rồi bị chê, bỏ rơi và gần như biến mất cho đên một ngày nó lại được lùng mua như 1 thứ của hiếm.

Ông chủ tiệm vàng trước đợt tấn công của những kẻ bịt mặt

Ông chủ tiệm vàng trước đợt tấn công của những kẻ bịt mặt

Hai trường hợp cướp tiệm vàng xảy ra liên tiếp tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho thấy: Không chỉ trùng hợp về cách thức đập vỡ tủ kính để cướp vàng, đối tượng còn có nhân dạng bịt mặt, hành xử rất liều lĩnh.

Gánh nợ 800 triệu USD, nhân vật mới đe dọa 'vua' tôn Lê Phước Vũ

Gánh nợ 800 triệu USD, nhân vật mới đe dọa 'vua' tôn Lê Phước Vũ

Doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ tiếp tục chìm vào trong khó khăn và bốc hơi hàng ngàn tỷ đồng trong bối cảnh cổ phiếu chưa thể ngóc đầu đi lên cho dù những người có liên quan đang mua vào khá mạnh.

Sống cùng ổ trăn biến đổi gen đáng sợ ở Đất Mũi

Sống cùng ổ trăn biến đổi gen đáng sợ ở Đất Mũi

Trong ổ trăn này có con màu trắng, có những con màu vàng cho đến những con mang đủ hoa văn khác lạ... sống chung trong không gian với người.