rubinstein-palm-hp-out.jpg
Rubin Stein

Rubinstein chưa có kế hoạch nào sau khi rời HP, và đã hoàn thành cam kết ở lại với HP từ 12-24 tháng sau khi HP mua lại Palm. Phát ngôn viên của HP cho biết: “Jon đã hoàn thành cam kết và chúng tôi đều hi vọng ông sẽ ổn.” Trong một bình luận ngắn gọn cho trang web công nghệ AllthingsD, Rubinstein nói: “Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi sau 4 năm rưỡi phát triển webOS.”

Nổi tiếng với việc tạo ra máy nghe nhạc iPod cho Apple, Rubinstein rời Apple năm 2006 và trở thành đối tác của Roger McNamee của doanh nghiệp tư nhân Elevation Partners, sau đó đầu tư vào Palm năm 2007. Năm 2009, ông thay thế cựu lãnh đạo lâu năm Ed Colligan trở thành Tổng giám đốc Palm, giám sát mọi chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ trong sản phẩm của công ty, bao gồm tái xây dựng đáng kể hệ điều hành smartphone. Hệ điều hành PalmOS khi đó từng được sử dụng nhiều trong các thiết bị như Treo – có thời gian cạnh tranh trực tiếp với BlackBerry của RIM. PalmOS được thay thế bởi WebOS, xuất hiện lần đầu trên smartphone Pre, sau đó trên Pixi và Veer. Sau khi HP mua lại Palm, WebOS cũng được sử dụng trên máy tính bảng TouchPad hiện đã ngừng sản xuất, và sẽ trở thành hệ điều hành nguồn mở do HP coi sóc.

Sự ra đi của Rubinstein không phải là điều gây bất ngờ. Nhiều nguồn tin cho rằng ông không xuất hiện tại văn phòng sau khi cựu CEO Léo Apotheker của HP ra quyết địnhloại bỏ mảng kinh doanh thiết bị WebOS. Dự định tương lai của ông đã từng là chủ đề nóng hổi của giới đầu cơ. Sau khi mảng thiết bị WebOS bị khai trừ, tháng 7/2011, Rubinstein được giao “vai trò đổi mới sản phẩm” bộ phận Thiết bị cá nhân của HP, chức vụ được mô tả là khá mơ hồ. Các nguồn tin khẳng định đây chỉ là bước mở đầu cho sự ra đi của Rubinstein, một động thái nhằm xoa dịu tác động của giới truyền thông khi ông ra đi.

Theo AllthingsD