Sau nhiều năm nỗ lực, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Đình Lập (Lạng Sơn) đã thu được kết quả tích cực, mang lại diện mạo mới, khang trang, văn minh hơn. 

Xuyên suốt quá trình thực hiện các phong trào thi đua của huyện, công tác tuyên truyền luôn song hành, đóng vai trò quan trọng giúp lan tỏa ý nghĩa thiết thực của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, các tổ chức Hội là “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước, phổ biến kiến thức, pháp luật và nội dung, chính sách, chương trình đến với người dân. 

W-403411448-2240106832855650-1704481392824995640-n-2.jpg
Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. 

Trong đó, điển hình là Hội Cựu chiến binh huyện Đình Lập. Với tinh thần gương mẫu, những năm qua, Hội đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, gia đình hội viên nội dung các hoạt động xây dựng nông thôn mới như: Hiến đất làm đường; giữ vệ sinh môi trường; trồng hoa cây cảnh; phát quang bụi rậm; hỗ trợ nhau làm kinh tế giỏi; đóng góp để xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa, điện…

Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền phấn đấu đưa huyện Đình Lập trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025.

Theo ông Lê Minh Thuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đình Lập, toàn Hội hiện có 13 Hội cơ sở với trên 1.500 hội viên, sinh hoạt tại 96 chi hội. Bên cạnh những hình thức tuyên truyền trực tiếp, Hội còn tuyên truyền gián tiếp qua mạng xã hội, phát báo in… hay cử hội viên tham dự các lớp bồi dưỡng và nâng cao năng lực, nghiệp vụ về công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hội cũng thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền qua sinh hoạt câu lạc bộ, họp Hội hàng tuần, hàng tháng, hàng quý… Đồng thời phối hợp với cấp chính quyền xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu, băng rôn tại các trục đường chính và khu vực công cộng của các thôn, xã để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Do đó, Hội Cựu chiến binh đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên cựu chiến binh đã tham gia tích cực vào các hoạt động ở địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, cựu chiến binh Mã Xuân Việt, thôn Tà Hón, xã Đình Lập đã hiến gần 2.000m2 đất để xây dựng đình Tà Hón, nhà văn hoá thôn… Sau khi các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động hiến đất, ông đã bàn bạc với gia đình hiến phần đất ở, đất rừng để xây dựng các công trình công cộng với mong muốn quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, ông cũng tích cực vận động các cựu chiến binh và người dân hiến đất để xây các công trình phúc lợi.

Trong nhiều năm qua, các cựu chiến binh trên địa bàn huyện Đình Lập đã tích cực thực hiện nhiều phần việc góp sức xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò gương mẫu, hiến đất để xây dựng các công trình điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá. Tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tập quán, tư duy trong sản xuất và sinh hoạt; vận động nhân dân sinh sống trong khu dân cư được quy hoạch.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã hiến trên 10.000m2 đất, đóng góp gần 6.000 ngày công, ủng hộ trên 200 triệu đồng để xây dựng các công trình dân sinh. Trong năm 2022 và 2023, Huyện Hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng 3 công trình “Thắp sáng đường thôn” để tặng cho các xã: Bắc Lãng, Lâm Ca và Châu Sơn. Tổng trị giá các công trình gần 60 triệu đồng.

Theo ông Lý Văn Đâu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Sơn, Hội Cựu chiến binh xã hiện có 90 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Trong năm 2022, sau khi được tuyên truyền, cựu chiến binh trên địa bàn xã đã gương mẫu hiến trên 350m2 đất để xây trường học, trạm y tế xã…

Tiêu biểu như hội viên Ôn Thị Pháp đã hiến 54m2 đất ở để giúp hộ nghèo làm nhà, hiến trên 100m2 để xây trường học. Từ sự tích cực của cựu chiến binh đã nêu gương cho bà con nhân dân toàn xã đóng góp tiền của, công sức tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã Châu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.

Bên cạnh tuyên truyền, Hội Cựu chiến binh huyện hướng dẫn các cơ sở hội gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, vận động hội viên hiến đất, góp công; tăng gia sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện Tiêu chí số 10, số 11 về thu nhập và hộ nghèo; tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện Tiêu chí số 17 về môi trường… Qua đó, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên.

Các cấp Hội trong huyện đã triển khai các công trình, phần việc cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương và khả năng của Hội. Trong thực hiện Tiêu chí số 10, số 11 về thu nhập và hộ nghèo, các cấp Hội đã tìm nguồn đầu tư, vay vốn để hỗ trợ hội viên sản xuất, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững.  

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn đã đứng ra nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dự nợ hiện nay trên 62 tỷ đồng cho gần 680 gia đình hội viên vay vốn làm kinh tế. Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng quỹ hội và trích một phần quỹ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Hiện quỹ hội đạt 400.000 đồng/hội viên. Từ năm 2022 đến nay, nguồn quỹ hội đã cho gần 40 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 500 triệu đồng.

Qua các nguồn vốn vay, cựu chiến binh trên địa bàn đã sử dụng hiệu quả để đầu tư phát triển kinh tế, phục vụ sản xuất. Hiện, toàn hội có gần 120 mô hình kinh tế như: trồng rừng (keo, bạch đàn, thông); chăn nuôi (trâu, bò, lợn…); trồng chè, sa nhân, măng tây…; sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ… 

Bình quân mỗi năm, các mô hình mang lại thu nhập từ 150 đến 600 triệu đồng/năm/mô hình. Tiêu biểu như: mô hình chế biến chè của cựu chiến binh Đỗ Văn Đồng, thị trấn Nông Trường Thái Bình thu nhập gần 800 triệu đồng/năm; mô hình nuôi ong lấy mật kết hợp với xưởng đóng đồ gỗ của cựu chiến binh Lê Văn Huy, xã Bắc Lãng với thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm…

Hiện, đời sống của hội viên cựu chiến binh huyện Đình Lập ngày càng được nâng cao; số hộ nghèo giảm dần qua từng năm, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng dần. Theo thống kê, toàn Hội chỉ còn 36 hộ nghèo, chiếm 2,48% (bình quân của cựu chiến binh toàn tỉnh là 5,44%); trên 1.100 hộ cựu chiến binh khá và giàu, chiếm trên 73% (bình quân của cựu chiến binh toàn tỉnh là 33,51%). Số dư tiền gửi tiết kiệm của cựu chiến binh qua tổ tiết kiệm và vay vốn là trên 1,7 tỷ đồng, bình quân đạt 2,4 triệu đồng/hộ hội viên.

Quỳnh Nga