Ngày 17/4, sau 3 tháng điều tra, Ủy ban điều tra đặc biệt do Quốc hội Hàn Quốc thành lập đã buộc tội ông cùng 9 lãnh đạo khác của Samsung (trong đó có cựu phó chủ tịch tập đoàn Lee Hak Soo). Ông Lee đã phải từ chức vào cuối tháng 4.
Nếu bị kết án, ông Lee có thể lãnh án chung thân. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy hầu hết các ông chủ tập đoàn của Hàn Quốc đều lãnh mức án tượng trưng vì các chánh án không muốn gây ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế.
Điểm chính trong phiên tòa này là xem xét có hay không âm mưu của ông Lee nhằm chuyển giao quyền lãnh đạo tập đoàn cho con trai là Lee Jae Yong. Theo kế hoạch này, các giám đốc điều hành Samsung sắp xếp để con trai ông Lee kiểm soát công ty cổ phần giải trí Everland của Samsung với giá thấp hơn giá thị trường vào giữa những năm 1990 thông qua hình thức trái khoán chuyển đổi giá thấp. Điều này làm cho các cổ đông của Everland thiệt hại 96 tỷ won (93,6 triệu USD). Ông Lee còn bị cáo buộc trốn thuế 112,8 tỷ won (110 triệu USD).
Trước đó ông Lee còn bị buộc tội cất giấu tài sản trị giá 4,5 ngàn tỷ won (4,3 tỷ USD) nhưng phía điều tra đã không tìm thấy bằng chứng.
Theo AFP/ SGGP