Trước những ồn ào về cựu Chủ tịch tỉnh mở quán nhậu cho nữ phó phòng, ông Trần Khiêu khẳng định, ông không rành vế mối quan hệ với bà Hồng Ly.

Những ngày gần đây, thông tin về ông Trần Khiêu - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đầu tư khoảng 15 tỉ đồng mở quán nhậu cho bà Trần Hồng Ly (nguyên Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - Lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh) trên đường Phạm Thái Bường (TP Vĩnh Long) gây sự chú ý từ dư luận.

{keywords}

Ông Trần Khiêu và bà Trần Hồng Ly

Sáng nay, trao đổi với báo chí, ông Trần Khiêu cho biết: "Tôi không rành về mối quan hệ giữa tôi và bà Ly". Còn về việc mở quán nhậu, nhà hàng ở Vĩnh Long và Trà Vinh, ông cũng phủ nhận.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Chí Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, ông Trần Khiêu không còn sinh hoạt Đảng ở cơ quan cũ.

“Anh Khiêu đã chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở, dưới cơ sở quản lý anh ấy, không còn sinh hoạt đảng ở cơ quan cũ”, ông Cường nói.

Theo tìm hiểu của PV, ông Trần Khiêu còn là Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH Đấu giá tài sản Vĩnh Bình trên đường Nam Kỳ khởi nghĩa (phường 2, TP Trà Vinh). Ngoài ra, thành viên chủ chốt trong công ty này còn có bà Trần Hồng Ly giữ chức vụ phó giám đốc (phụ trách kinh doanh, tài chính).

Năm 2013, bà Trần Hồng Ly điều khiển xe SH chạy xe vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh thì bị bảo vệ yêu cầu dừng xe. Sau đó, bà Ly dùng gạch đập bể kính xe ô tô biển xanh là phương tiện công vụ của ông Trần Khiêu - thời điểm đó giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh).

Sau đó, Công an phường 1 (TP.Trà Vinh) lập biên bản về hành vi gây rối trật tự. Khi lực lượng bảo vệ đến thì bà Ly dùng gạch đánh lại làm bị thương nhẹ 1 chiếc sĩ. Tiếp đó, bà Ly đi lên lầu 1 và dùng gạch đập vào cửa kính phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh.

Chi bộ Đảng (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) đã họp kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Ly. Ngoài ra, Đảng ủy khối cũng yêu cầu cơ quan buộc thôi việc với bà.

Thời điểm này, ông Trần Khiêu khẳng định, giữa ông và bà Ly hoàn toàn trong sáng, chỉ là anh em bình thường, không vượt giới hạn như dư luận đồn đoán.

Hoài Thanh