- Đang lưu trú trong khách sạn ở miền Tây, du khách người Pháp bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết, vừa cấp cứu thành công cho 1 du khách người Pháp bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân là ông L. (69 tuổi, quốc tịch Pháp).

Ông L. cùng vợ sang Việt Nam du lịch. Khi đang lưu trú trong khách sạn ở miền Tây, người đàn ông này đột ngột lên cơn đau ngực, vã mồ hôi nên được đưa vào cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ Cửu Long.

{keywords}
Các bác sĩ cấp cứu cho ông L.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh. Các bác sĩ đã khởi động Code Stemi và can thiệp mạch vành cấp cứu.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, sức khoẻ của du khách Pháp đã ổn, được điều trị tại khoa Hồi sức và đã xuất viện.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là do tình trạng hoại tử cơ tim do tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài, biểu hiện bằng một cơn đau tim kèm theo ST chênh lên trên điện tâm đồ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, 3 giờ đầu kể từ lúc xuất hiện triệu chứng được coi là “giờ vàng” để cứu lấy trái tim người bệnh trong cơn nguy kịch.

46 du khách Lào nhập viện Đà Nẵng do ngộ độc thực phẩm

46 du khách Lào nhập viện Đà Nẵng do ngộ độc thực phẩm

Các bệnh nhân đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng, đau đầu, nôn mửa.

2 bệnh viện Sài Gòn cứu du khách lên cơn đau tim nguy kịch

2 bệnh viện Sài Gòn cứu du khách lên cơn đau tim nguy kịch

Lần đầu tiên qua Việt Nam du lịch, người đàn ông 59 tuổi người Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Cứu sống du khách Nhật lóc tách động mạch chủ

Cứu sống du khách Nhật lóc tách động mạch chủ

Với kinh nghiệm phẫu thuật của BS Nguyễn Hoàng Hà cùng thiết bị hiện đại ở Bệnh viện Vinmec Times City, bà W.T (77 tuổi, du khách người Nhật) nhanh chóng hồi phục sau cơn đột quỵ do lóc tách động mạch chủ type A.

Đà Nẵng: 16 du khách nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đà Nẵng: 16 du khách nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đoàn khách giáo viên từ Hà Nội vào Đà Nẵng tham quan đã phải nhập viện khẩn cấp do đau bụng dữ dội, nôn mửa.

Hy hữu: Thuyền viên nước ngoài đi cấp cứu vì nuốt trọn quả vịt lộn

Hy hữu: Thuyền viên nước ngoài đi cấp cứu vì nuốt trọn quả vịt lộn

Sau khi nuốt nguyên quả trứng vịt lộn, một thuyền viên nước ngoài bị khó thở phải đến bệnh viện cấp cứu.    

H.Thanh