TAND tỉnh Đồng Nai chiều nay (6/7) vừa tuyên phạt nhóm bị cáo là lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (công ty xổ số Đồng Nai), cùng nhiều cán bộ thuộc các cơ quan liên quan đến vụ việc sau nhiều ngày nghị án.

{keywords}
Các bị cáo liên quan đến vụ án tham ô

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV) 16 năm về tội tham ô. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi, nguyên kế toán trưởng) lãnh mức án 14 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lãnh án từ 3 năm tù đến hưởng án treo.

Theo cáo trạng, công ty xổ số Đồng Nai là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ sở hữu.

Từ năm 2008-2012, dù biết công ty không đủ điều kiện tăng quỹ lương theo quy định nhưng với mục đích muốn tăng để hưởng lợi trái phép nên bị cáo Minh đã chỉ đạo bị cáo Oanh làm giả giấy tờ để trục lợi, gây thất thoát gần 79 tỷ.

Trong số này, bị cáo Minh chiếm đoạt gần 4,2 tỷ, bị cáo Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ. Số tiền thất thoát còn lại, Minh chỉ đạo chi cho 72 nhân viên.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, các bị cáo là thành viên Hội đồng xét duyệt quỹ lương, dù biết công ty xổ số Đồng Nai không đủ điều kiện tăng thêm mức lương tối thiểu nhưng vẫn ký biên bản sai quy định.

Bị cáo Tín với vai trò là Phó giám đốc Sở LĐTB-XH và Trần Thị Dung là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty xổ số Đồng Nai do thiếu trách nhiệm trong quản lý, để các bị cáo trên làm sai pháp luật dẫn đến thất thoát ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Truy tố Nguyễn Xuân Đường vụ đánh người tại trụ sở công an

Truy tố Nguyễn Xuân Đường vụ đánh người tại trụ sở công an

Từ lời khai mới của 1 nhân chứng, thêm tài liệu củng cố, cơ quan điều tra đã truy tố Nguyễn Xuân Đường về hành vi đánh người tại trụ sở công an.  

 

Xuân An