Hãng thông tấn Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) Neth Pheaktra xác nhận, Duch - tên thật là Kaing Guek Eav - đã qua đời lúc 0h52' ngày 2/9 (giờ địa phương). Phát ngôn viên này từ chối cung cấp thêm chi tiết về cái chết của ông ta.

{keywords}
Duch tại tòa án ở Phnom Penh năm 2012. Ảnh: EPA

Theo New York Times, Duch nhập viện hôm thứ Ba tuần trước (28/8) vì ốm nặng.

Duch tên thật là Kaing Guek Eav, sinh năm 1942 tại tỉnh Kompong Cham. Năm 1970, ông ta vào rừng gia nhập lực lượng Khmer Đỏ và được giao phụ trách hệ thống nhà tù cùng bộ phận an ninh.

Trong 4 năm sau khi Khmer Đỏ cầm quyền ở Campuchia, Duch giữ vai trò chỉ huy Trung tâm an ninh S-21, tức nhà tù Tuol Sleng tại Phnom Penh. Ông ta trực tiếp giám sát, chỉ đạo tra tấn có hệ thống bằng những cách thức vô cùng tàn bạo đối với khoảng 17.000 tù nhân. Rất ít nạn nhân của ông ta có thể sống sót.

Năm 2010, Duch là thủ lĩnh đầu tiên của Khmer Đỏ bị tòa án ECCC tuyên phạm tội ác chống lại loài người. Năm 2012, ông ta lĩnh án tù chung thân.

Thanh Hảo