Holli Dawn Coulman, 45 tuổi, ra tòa năm 2014 vì tội danh lừa đảo. Cô được HP tuyển năm 2000 và trở thành trợ lý cho một Phó Chủ tịch cấp cao từ năm 2008 đến 2012. Một phần trong công việc của Coulman là quản lý thẻ tín dụng, thanh toán các chi phí kinh doanh đã được phê duyệt. Tuy nhiên, cô đã lợi dụng chúng cho cuộc sống xa xỉ và phung phí của cá nhân.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Coulman đã dùng tài khoản công để chi tiêu các khoản như:

- Hơn 100.000 USD tại La Costa Resort Spa

- Hơn 43.000 USD đi nghỉ dưỡng tại bãi biển Pebble

- Hàng ngàn USD cho chuyến đi đến Hawaii và châu Âu

- Hàng ngàn USD tại cửa hàng Apple

- Hơn 33.000 USD mua phụ kiện xe moto

- Hàng ngàn USD tại các cửa hàng Neiman Marcus và Nordstrom’s.

Ngoài ra, Coulman còn dùng thẻ tín dụng công ty để trả hơn 350.000 USD cho việc kinh doanh riêng của em trai.

Khi cấp trên đặt câu hỏi về các chi phí này, Coulman đã xóa hết email của họ hoặc làm giả hóa đơn, chứng từ, làm giả email trả lời từ ông chủ rằng các chi phí đều hợp lý. Cô đã bị đuổi khỏi HP và tiếp tục mất việc tại chỗ làm mới sau khi HP thông báo cho nhà tuyển dụng về cuộc điều tra biển thủ.

Ngoài án tù 21 tháng, Coulman còn bị yêu cầu trả lại 954.000 USD (trả góp 3.000 USD/tháng), theo tờ  San Diego Union Tribune. Sau khi mãn hạn, cô tiếp tục bị theo dõi trong 3 năm.