Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Ngô Thu (SN 1986, cựu nhân viên Trung tâm an ninh Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) mức án 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. 

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Phạm Huy Hùng (SN 1985, cựu nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – chi nhánh Nội Bài ), Nguyễn Đoàn Giáp (SN 1990, cựu nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – chi nhánh Nội Bài); Nguyễn Đình Tú (SN 1993, ở  Thường Tín), Lê Thị Hằng Nga (SN 1982, ở Hà Tĩnh) nhận mức án từ 6-9 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, Dương Ngô Thu là nhân viên an ninh cơ động tại sân bay quốc tế Nội Bài. Khoảng tháng 2/2022, Thu được Nguyễn Hồng Vân (đang bỏ trốn) đặt vấn đề thuê Thu nhận sừng tê giác, ngà voi chuyển từ nước ngoài về sân bay Nội Bài bằng thủ đoạn cất giấu bên trong các kiện hành lý. 

Sau khi lấy được các kiện hành lý, Thu sẽ mang ra sảnh E khu quốc nội giao cho người của Vân đến lấy. Với mỗi kiện hàng như vậy, Vân trả công cho Thu 40 triệu đồng. 

c2881cfb24de8080d9cf.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Tháng 6/2023, Vân thuê Tú (đang làm thuê ở Angola) vận chuyển vali bên trong chứa 11,74kg ngà voi và 22,63kg sừng tê giác từ Angola về Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng/1 chuyến cùng 200 USD chi phí đi đường. Vân còn thuê Nga (đang làm thuê ở Angola) vận chuyển 2 vali bên trong chứa 42,52kg ngà voi từ Angola về Việt Nam. 

Để vận chuyển số sừng tê giác và ngà voi trên từ máy bay ra ngoài sân bay mà không phải qua kiểm tra an ninh và khai báo hải quan, Vân thuê Thu và Hùng mang qua với giá 20 triệu đồng/kiện hàng. Sau đó Hùng thuê Giáp vận chuyển cho Hùng với giá 10 triệu đồng/kiện hàng.

Khoảng 22h25 ngày 27/6/2023, Tú và Nga vận chuyển 4 vali bên trong chứa sừng tê giác và ngà voi từ Angola về đến sân bay Nội Bài. Sau khi 4 vali được vận chuyển sắp xếp trả tại băng chuyền số 01 thì Giáp đã tách riêng 2 kiện hành lý, đặt vào xe đẩy và chuyển ra khu vực thùng AKE (thùng đựng hành lý để chuyển lên máy bay) thì bị tổ công tác phát hiện, thu giữ.

Theo cáo buộc, Tú thực hiện hành vi vận chuyển 11,74kg ngà voi; 22,63kg sừng tê giác; Nga vận chuyển 42,52kg ngà voi. Các bị cáo Thu, Hùng, Giáp đồng phạm với Tú và Nga vận chuyển 54,26kg ngà voi và 22,63kg sừng tê giác. 

Do Vân đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài nên CQĐT ra quyết định truy nã và tách vụ án đối với Vân để truy bắt, điều tra, xử lý sau. 

Tại CQĐT, các bị cáo khai đã nhiều lần giúp Vân nhận các kiện hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Thu khai số tiền công nhận được khoảng gần 3 tỷ đồng, Hùng hơn 1,3 tỷ đồng, Giáp hơn 1,4 tỷ đồng. Nhưng do không thu giữ được tang vật trong các lần trên nên CQĐT tách rút tài liệu để điều tra, xử lý sau.