Sau sự xuất hiện của Luis Suarez hồi tuần trước, HLV Tata Martino chuyển hướng sang việc bổ sung hàng phòng ngự Inter Miami.

Đích thân chiến lược gia Argentina đã gọi điện cho đồng hương Marcos Rojo nhằm thuyết phục anh chuyển sang Mỹ chơi bóng.

Marcos Rojo.jpg
Rojo sẽ không đến Inter Miami thi đấu bên cạnh Messi

Tuy nhiên, cựu trung vệ MU hiện đang khoác áo Boca Juniors đã từ chối lời đề nghị chuyển nhượng.

Tờ Marca cho hay, Rojo muốn giữ lời hứa với HLV trưởng Boca hiện tại là Juan Roman Riquelme rằng, anh sẽ ở lại phục vụ cho đến khi hết hạn hợp đồng vào năm 2025.

Ở tuổi 33, Marcos Rojo được nhớ đến nhiều nhất qua quãng 7 năm khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester.

Tại Old Trafford, cầu thủ người Argentina ra sân chơi 122 trận, ghi được 2 bàn và giành được các danh hiệu FA Cup, Carabao Cup hay Europa League.

Sau khi khoác áo Estudiantes theo dạng cho mượn, đến năm 2021, Marcos Rojo trở lại Boca Juniors và gắn bó đến nay.

Với việc bỏ qua lời mời từ HLV Martino, Marcos Rojo cũng sẽ không có cơ hội được thi đấu cùng người đồng đội cũ trên tuyển Argentina là Lionel Messi.