Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi được can thiệp, sáng 17/2, sức khỏe của bệnh nhân N.T.M (79 tuổi, quê ở Cam Lộ, Quảng Trị) đã dần ổn định, có thể ăn uống và nói chuyện.

Trước đó, sáng 16/2, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đau bụng dữ dội, trụy tim mạch kèm khối phình lớn ở bụng, đập theo nhịp tim, tiên lượng nguy kịch. Bà có tiền sử tăng huyết áp.

Hình ảnh túi phình động mạch chủ bụng trong người bệnh nhân M. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Qua thăm khám và xử trí cấp cứu ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc do động mạch chủ ở bụng bị phình lớn, nguy cơ vỡ cao. Sau đó, bệnh nhân được siêu âm bụng và chụp CT để theo dõi.

Dưới sự chỉ đạo khẩn trương của GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đội ngũ bác sĩ đã kịp thời can thiệp, phối hợp xử trí giúp bệnh nhân ổn định tình trạng huyết động.

Tối cùng ngày, cụ bà được chuyển tới trung tâm can thiệp tim mạch. Tại đây, Tiến sĩ Hồ Anh Bình, Trưởng kíp can thiệp cùng nhiều nhân viên y tế đã tiến hành đặt stentraft, cấp cứu thành công cho nữ bệnh nhân M.