Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) cho biết các y bác sĩ trên địa bàn vừa kịp thời cứu sống một học sinh ăn lá ngón tự tử.

Cụ thể, sáng cùng ngày, em T.Y.R. (11 tuổi, học sinh tiểu học, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ) về nhà thì gặp bố mẹ mâu thuẫn, cãi nhau. Sau khi khi ăn lá ngón ở nhà, R. hái thêm một nắm bỏ vào cặp đưa đến trường để ăn tiếp.

langon1-1.jpg
 Các y, bác sĩ kịp thời cứu sống học sinh ăn lá ngón. Ảnh. L.T

Phát hiện sự việc, các bạn cùng phòng nội trú ở trường với bé R. lâp tức gọi giáo viên đưa học sinh này đến Trạm y tế xã Tri Lễ. Bệnh nhi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp, sợ hãi. 

Ngay lập tức, các bác sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và trạm y tế xã đã rất khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân. 

Sau gần 2 giờ tích cực cấp cứu, sức khỏe cháu R. dần ổn định, phục hồi.

Việt Hòa