{keywords}
 

Nuon Chea, nhân vật số 2 trong chính quyền Khmer Đỏ, chỉ sau Pol Pol, qua đời ở tuổi 93, người phát ngôn toà án Campuchia Neth Pheaktra cho biết. Hiện, chưa rõ nguyên nhân chết của nhân vật này.

Tháng trước, Nuon Chea được đưa tới viện để điều trị khẩn cấp do một cái nhọt ở chân. Nuon Chea sinh ngày 7/7/1926 tại Voat Kor.

Tháng 11/2018, Nuon Chea bị Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) kết tội diệt chủng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số người Chăm và người Việt trong giai đoạn 1975-1979.

Dưới thời kỳ lãnh đạo của Khmer Đỏ, có khoảng 1,7 triệu người (1/4 dân số Campuchia) đã bị tàn sát. Tuy nhiên, tới năm 2007, Nuon Chea mới bị bắt.

Xem video tự tạo của bài

Hoài Linh