1a.png
Tại Hội nghị triển khai Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất.

Đến 2020, sẽ “khai tử” truyền hình tương tự

Ngày 9/5, Cục Tần số Vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đối với các máy thu hình sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Quyết định 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án này thì tới năm 2015 sẽ đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng những phương thức khác nhau (con số này được nâng lên thành 100% vào năm 2020), trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 55% các phương thức truyền hình (chiếm 45% ở năm 2020), phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư (80% vào năm 2020).

Đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) cho biết, việc thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất được làm theo nguyên tắc: các khu vực có trình độ phát triển KT-XH cao, khan hiếm tần số sẽ chuyển đổi trước. Do đó, đến trước ngày 31/12/2015, các đài truyền hình ở 5 thành phố trực thuộc TƯ gồm Hà Nội (cũ), TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ sẽ phải kết thúc việc phát sóng tất cả kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.

Các tỉnh thành còn lại phải chuyển đổi toàn bộ sang phát sóng truyền hình số mặt đất theo 3 giai đoạn tiếp theo: giai đoạn 2 (đến tháng 12/2016 với 26 tỉnh thành ), giai đoạn 3 (đến 12/2018 với 18 tỉnh thành) và giai đoạn 4 (đến 12/2020) để đảm bảo 100% các hộ gia đình xem được truyền hình số.

Đối với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, Nhà nước sẽ sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích theo kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất để hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Đề án cũng yêu cầu từ 1/1/2013, tất cả máy thu hình sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh theo chuẩn MPEG-4.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, đây là thời gian phù hợp để chuyển đổi từ truyền hình tuơng tự sang truyền hình số mặt đất khi công nghệ đã chín muồi, giá thành thiết bị cũng giảm đáng kể, nếu muộn hay sớm hơn đều gây thiệt hại cho người dân khi phải mua thiết bị với giá cao. “Mặc dù đến năm 2020 mới chuyển toàn bộ truyền hình tương tự sang truyền hình số nhưng với công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, chúng ta không loại trừ sẽ kết thúc việc này sớm hơn”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết thêm.

Giá máy thu hình sẽ cao hơn khoảng vài chục USD

Theo đại diện Công ty Sony Việt Nam, LG Việt Nam, Panasonic Việt Nam, Samsung Vina, các hãng này đều đang cung cấp những mẫu sản phẩm ngoài tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T bên cạnh những sản phẩm thông thường.

Về mức giá chênh lệch giữa máy thu hình thông thường và có tích hợp chức năng truyền hình số mặt đất, đại diện các hãng đưa ra nhiều con số khác nhau, từ 20-30 USD (đại diện Công ty điện tử Biên Hòa) cho đến 50-100 USD (đại diện Panasonic Việt Nam). Việc tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất không gặp nhiều khó khăn do các sản phẩm đều đã có sẵn các bo mạch và chỉ cần hàn thêm bộ phận có chức năng thu truyền hình số mặt đất. Tuy nhiên, theo đại diện LG Việt Nam và Hanel, mức giá vài chục USD chênh lêch nếu tích hợp vào các sản phẩm loại thấp như tivi CRT hay các mẫu sản phẩm giá rẻ sản xuất cho vùng khó khăn, nông thôn sẽ đội giá lên khá cao, giảm tính cạnh tranh. Bởi nếu tăng 20 USD cho những mặt hàng có giá hơn 500 USD thì không phải là vấn đề lớn nhưng làm như vậy với các sản phẩm chỉ có giá khoảng 200 USD thì mức giá sẽ khá cao, gây trở ngại lớn với người mua.

Với vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho hay, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ khảo sát để đảm bảo không có sự biến động mạnh về giá so với máy thu hình truyền hình tương tự.

Đại diện các hãng điện tử đều cho rằng, xác định mốc thời gian thực hiện từ 1/1/2012 là quá gấp bởi các hãng đều lên kế hoạch sản xuất kinh doanh (nhập những sản phẩm nào…) từ năm 2011. “Bộ TT&TT nên có lịch trình chuyển đổi và phải mất 1 - 2 năm từ ngày thông báo thì DN mới thực hiện được”, đại diện Sony Việt Nam và Samsung Vina khẳng định.

Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, các DN đã lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trước thì có thể trình lên Thủ tướng để xem xét, quyết định; còn với những sản phẩm mới cần thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới. "Để thực hiện được Đề án phải có sự quyết tâm rất lớn của Chính phủ, DN và người dân trên cơ sở lộ trình, thời gian cụ thể", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, việc chuyển sang truyền hình số mang lại rất nhiều lợi ích chung cho xã hội như kênh chương trình sẽ tốt hơn do có thể phát 3D, độ phân giải cao HD và số lượng kênh nhiều hơn (lên đến hàng trăm kênh chương trình). Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm để tổ chức lại hệ thống đài truyền hình địa phương và chỉ tập trung sản xuất nội dung thay vì lo phát sóng như thời gian trước để tiết kiệm tần số, chi phí hạ tầng.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 58 ra ngày 14/5/2012.