Báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn TP tại nghị trường HĐND TP Đà Nẵng chiều 12/12, ông Nguyễn Thanh Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng có 225 dự án có nguồn vốn đầu tư công chậm triển khai, chậm tiến độ; 131 dự án thuộc diện chậm bàn giao, trong đó 56 dự án đầu tư công, 75 dự án ngoài ngân sách.

Các đơn vị có dự án chậm bàn giao nhiều nhất là Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp kinh doanh nhà với 33 dự án, Ban Giao thông 3 dự án, Ban xây dựng dân dụng công nghiệp 6 dự án, Ban hạ tầng đô thị 5 dự án và Ban hạ tầng ưu tiên 7 dự án thuộc gói thầu phát triển bền vững. 

“Các dự án đã rõ địa chỉ, sau kỳ họp này đề nghị Sở Xây dựng và UBND TP quan tâm chỉ đạo đôn đốc theo tiến độ”, ông Tiến nói.

W-z4922093231818-c863530fd687a233dae1ce6ecbe7ddfd-1.jpg
Một dự án treo ở Đà Nẵng

Theo kết quả giám sát, việc xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm bàn giao còn nhiều hạn chế bất cập do quy trình thực hiện thủ tục hành chính; việc xác định chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư… chưa sát với thực tiễn; năng lực chủ đầu tư còn hạn chế. Ngoài ra, các dự án chậm bàn giao có yếu tố lịch sử để lại như chuyển chủ đầu tư, giải thể nhà thầu, hồ sơ bàn giao dự án không đầy đủ, thất lạc…

Đại biểu Lương Công Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế- HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng nhiều dự án của công ty trước đây là doanh nghiệp nhà nước, nay đã cổ phần hoá, nhà thầu giải thể. Do đó dự án không đủ thủ tục theo quy định để nghiệm thu.

Ông Tuấn đề xuất trường hợp nào không có hồ sơ thì có thể nghiệm thu thực địa, bổ sung hồ sơ để bàn giao dự án, nhanh đi vào vận hành. Bên cạnh đó, có biện pháp linh hoạt, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nộp tiền duy tu từng năm thay vì đóng 3 năm.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, các dự án chậm triển khai đều xảy ra trước năm 2016, thậm chí có dự án từ năm 2002. Trong các năm qua, lãnh đạo TP đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Thành phố sẽ phân ra 5 nhóm dự án. Đối với nhóm án dự án thuộc thẩm quyền của UBND TP sẽ có các giải pháp như bổ sung hồ sơ; tính lại giá đất để khắc phục sai phạm. Thời gian tới thành phố sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án chậm triển khai.