
Ưa điện thoại siêu mỏng
Đầu tháng 6/2008, siêu thị Nam Á tung ra sản phẩm Bavapen B104e siêu mỏng với giá cực kỳ hấp dẫn 700.000 đồng, trong khi đó tại Hà Nội và TP.HCM giá trên 800.000 đồng. Ngay lập tức, giới trẻ ồ ạt đi mua ngay; đến trung tuần tháng 7 hàng hết sạch, nhà cung cấp không kịp chuyển về. Anh Huỳnh Văn Hải, phụ trách Marketing siêu thị Nam Á, cho biết: ưu thế của điện thoại này là hình thức rất đẹp, phù hợp với phái đẹp, nhất là học sinh, sinh viên. Điện thoại có cách tân trong thiết kế, bàn phím độc đáo có 2 màu tạo thành 1 vòng cung, vỏ ngoài ấn tượng với 2 màu đen và inox sáng loáng.
Tương tự, nhiều loại điện thoại siêu mỏng khác cũng đang được khách hàng tại Đà Nẵng ưa dùng như Nokia 2630 với giá 1.800.000 đồng. Lợi thế khác biệt của Nokia 2630 là khả năng đàm thoại liên tục lên đến 6 giờ, thời gian chờ 13 ngày; màn hình sáng, độ phân giải 128x160, có thể nhìn rõ ngay cả khi ở ngoài trời. Thử làm cuộc điều tra nhỏ với 10 bạn trẻ thì cả 10 người đều thích dùng điện thoại siêu mỏng, giá rẻ vừa đẹp, gọn lại phù hợp túi tiền.
Hàng giá rẻ chính hãng thế chỗ hàng xách tay
Năm trước, các cửa hàng ĐTDĐ sống nhờ hàng xách tay thì nay đang ngắc ngoải vì doanh thu mặt hàng này giảm sút trầm trọng. Anh Tuấn, chủ cửa hàng ĐTDĐ Anh Tuấn trên đường Hàm Nghi, cho hay: năm 2007, cửa hàng tiêu thụ được trên 500 điện thoại Trung Quốc với giá 1-2 triệu đồng/chiếc nhưng 6 tháng đầu năm 2008 mới bán được chưa đến 100 chiếc. Lý do thật đơn giản, năm nay quá nhiều loại điện thoại giá rẻ chính hãng ra đời với giá dưới 1 triệu đồng, bảo hành 12 tháng, còn máy xách tay chỉ bảo hành 1 tháng nên mất khách là đương nhiên.
Qua tham khảo thông tin bán hàng của một số siêu thị bán lẻ ĐTDĐ trong tháng 7/2008, chúng tôi được biết doanh số bán hàng đang nghiêng nhiều về nhóm sản phẩm bình dân. Điện thoại giá dưới 1,5 triệu đồng từ 48% tháng 6, tháng 7 đã tăng lên 52%. Tại siêu thị Nam Á, điện thoại giá rẻ dưới 1 triệu đồng chiếm 50% tổng số điện thoại được bán ra trong 7 tháng đầu năm. Các loại điện thoại giá rẻ bán được nhiều nhất là Nokia 1200 và Sony Ericsson J110i, cùng có giá 590.000 đồng. Sau đó đến Samsung C170: có GPRS, lưu được 500 số, có chức năng báo thức, radio FM, ghi âm và loa ngoài, giá 999.000 đồng; Bavapen B203e, chạy trên 3 băng tần GSM 800/900 và 1900, có khe gắn thẻ nhớ ngoài chuẩn TransFlash dung lượng 1GB, có cổng USB để tải dữ liệu, chức năng chụp ảnh với chuẩn VGA, nghe nhạc chuẩn MP3, xem phim MP4, giá 989.000 đồng; Nokia 2626, pin dùng lâu, loa rõ, sóng mạnh, có GPRS kèm theo chức năng báo thức và nghe radio FM thông qua một phím tắt, giá 969.000đ.
Theo nhận định của giới kinh doanh ĐTDĐ, giá điện thoại dự báo tăng do Chính phủ vừa tăng thuế nhập khẩu mặt hàng ĐTDĐ từ 5% lên 8% và giá USD dao động mạnh khiến các nhà nhập khẩu phải chọn giải pháp an toàn là nhập hàng ít một, dẫn đến lượng hàng cung cấp cho thị trường có thể giảm, giá một số sản phẩm tăng cao. Đây là yếu tố khiến thị trường ĐTDĐ có nguy cơ ảm đạm khi nền kinh tế đang nóng dần trở lại.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 73 ra ngày 18/8/2008