Sáng 1/6, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt - ảnh 1

Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. 

Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội – Sở LĐ-TB&XH giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Bà Lương Thị Đạo, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo – Dân tộc (Ban Dân vận Thành ủy) được điều động sang Hội Liên hiệp Phụ nữ TP để giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP được điều động sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP để giới thiệu nhân sự hiệp thương bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cũng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, được UBND TP Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Trần Trung Sơn, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ) giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Sáng cùng ngày, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP. Việc này hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Trước đó ngày 31/5, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Vinh (Trưởng Phòng Công tác Quốc hội) và ông Nguyễn Xuân Tú (Trưởng Phòng Công tác HĐND) giữ chức Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh sinh năm 1975, quê quán ở xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Năm 2010, ông làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Năm 2012, ông Vĩnh làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng kiêm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tháng 9/2015, ông được điều động về làm Phó Tổng biên tập báo Đà Nẵng. Đến tháng 12/2015, ông Vĩnh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Đà Nẵng.

Tháng 3/2016, ông Vĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Ngày 18/1/2019, ông Vĩnh được điều động, phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Sau đó, ông Vĩnh được điều động giữ chức Phó trưởng Ban rồi Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 26/3, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông báo tin buồn về việc ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, ĐBQH khoá XIV) qua đời ở tuổi 57, sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Ông Quang qua đời vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày tại nhà riêng ở số 158/41 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

 Theo PL.TP.HCM