![]() |
| Các doanh nghiệp Đà Nẵng đã ý thức việc ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD và tỷ lệ đầu tư thiết bị khá cao. |
Hiệu quả từ chương trình ứng dụng CNTT
Trong những năm qua, TP. Đà Nẵng luôn đứng đầu cả nước về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT với ICT Index năm 2010 là 0,73 (đây là lần thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng chiếm giữ thứ hạng này, năm 2009 Đà Nẵng cũng xếp hạng thứ nhất và năm 2008 xếp hạng thứ 2-PV); Chỉ số hạ tầng nhân lực 0,86 xếp hạng thứ 2, chỉ số hạ tầng kỹ thuật 0,83 xếp hạng thứ 1 và chỉ số ứng dụng CNTT 0,91 xếp hạng 1. Về xếp hạng sản xuất-kinh doanh CNTT Đà Nẵng đứng hạng 5. Chỉ số này cho thấy Đà Nẵng là một trong những thành phố có mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT trong SXKD rất cao, và được xác định là một trong những tỉnh thành góp phần quan trọng vào thành công của đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT- TT”.
Theo đánh giá của ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng: Các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực trong ứng dụng CNTT vào SXKD. CNTT đã và đang được doanh nghiệp Đà Nẵng sử dụng như là một công cụ thiết yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong SXKD. Hai năm vừa qua, Đà Nẵng luôn vinh dự có doanh nghiệp đạt giải thưởng cao nhất của Bộ TT&TT về ứng dụng CNTT hiệu quả, (năm 2009 là Công ty cổ phần Dược Danapha, năm 2010 là Công ty CP Cao su Đà Nẵng). Đây cũng là một niềm tự hào chung của cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.
Các doanh nghiệp Đà Nẵng đã ý thức việc ứng dụng CNTT vào hoạt động SXKD và gần như đầu tư khá đầy đủ các trang thiết bị văn phòng thông dụng như: máy tính, máy in, máy chiếu, máy quét... với tỷ lệ đầu tư thiết bị khá cao. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Đà Nẵng tương đối hoàn thiện, hệ thống các giải pháp quản trị doanh nghiệp đồng bộ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sử dụng các phần mềm quản lý với tỷ lệ khá cao như: phần mềm kế toán (85%), quản lý nhân sự, tiền lương (tỷ lệ 60%), phần mềm quản lý bán hàng... Việc xây dựng và triển khai hệ thống mạng nội bộ và hệ thống máy tính trạm để hỗ trợ triển khai các ứng dụng liên quan đã được các doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng nhiều với việc triển khai hệ thống mạng LAN chiếm tỷ lệ 88% tại các doanh nghiệp... Bên cạnh đó, kết nối Internet sử dụng vào hoạt động SXKD của các doanh nghiệp đã được chú trọng hơn với việc sử dụng Internet chiếm 98% với chất lượng dịch vụ khá cao. Đây cũng là lý do khẳng định Đà Nẵng là một thành phố có chỉ số cao về sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT. Tuy nhiên, việc ứng dụng Internet, thương mại điện tử, quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm chiếm một tỷ lệ rất nhỏ không đáng kể, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng Internet vào mục đích tìm kiếm thông tin, sử dụng email cho công việc kinh doanh...
Nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT với tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách CNTT hay tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT chiếm khoảng 30%. Sự tiến bộ vượt bậc này đã đưa TP. Đà Nẵng xếp vị trí 23 năm 2009 trong bảng xếp hạng hạ tầng nhân lực lên vị trí thứ 2 năm 2010.
Sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa
Đạt được "điểm số" như trên là thành quả không nhỏ của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Đà Nẵng ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt Chương trình 191) do Sở TT&TT phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng thực hiện.
Lãnh đạo Sở TT&TT TP. Đà Nẵng cho biết, tiếp tục triển khai Đề án/Chương trình 191 (Hỗ trợ doanh nghiệp Ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập) trên cơ sở kế thừa các thành quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được trong giai đoạn 2006 – 2010 các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Các phòng ban chức năng của Sở sẽ phối hợp với các Trung tâm, dịch vụ CNTT hỗ trợ và cung cấp dịch vụ CNTT cho các doanh nghiệp như: hosting các website, lưu trữ, cho thuê kho lưu trữ dữ liệu trên mạng, xử lý dữ liệu, thư điện tử; cung cấp các giải pháp phần cứng, phần mềm quản lý doanh nghiệp và các giải pháp ứng dụng, triển khai và phát triển CNTT; bảo trì bảo dưỡng thiết bị CNTT...; Tiếp tục xây dựng các chương trình và tổ chức các lớp đào tạo CNTT hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tổ chức cho lãnh đạo và quản lý các doanh nghiệp tham quan khảo sát một số tỉnh thành trong nước và nước ngoài để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về ứng dụng CNTT và quản lý thông tin/CNTT tại doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập và phát triển, hàng năm Sở TT&TT Đà Nẵng đều tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và trao giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả” của năm. Đây là dịp để biểu dương các doanh nghiệp, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trong quá trình ứng dụng CNTT của TP Đà Nẵng, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp có thể chia sẻ kinh nghiệm và thành công của mình trong việc ứng dụng CNTT; chia sẻ những sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả cũng như trao đổi để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai.
Ông Hồ Xuân Thu-Trưởng Phòng Kỹ thuật CTCP Xi măng Hải Vân cho rằng: Việc đầu tư và ứng dụng CNTT thật sự đã đem lại hiệu quả rất lớn cho công tác quản lý và điều hành SXKD, mang đến cho Xi măng Hải Vân một diện mạo mới, năng lực mới khi tham gia vào thị trường mang tính cạnh tranh ngày càng cao.
Bài đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 88, 25/07/11
