![]() |
| Cisco và UBND TP. Đà Nẵng ký kết Bản Ghi nhớ mở rộng nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh. |
Xây dựng TP thông minh Đà Nẵng
Cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn CNTT Cisco và UBND TP. Đà Nẵng đã ký kết Bản Ghi nhớ mở rộng nhằm hợp tác xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh với hạ tầng TT&TT đồng bộ, hướng đến thành phố phát triển kinh tế, sinh thái bền vững.
Theo Bản Ghi nhớ, Cisco sẽ hợp tác nâng cấp phần mạng lõi của Đà Nẵng thành mạng CNTT thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu cho một thành phố thông minh. Cisco cũng sẽ hợp tác với UBND trong việc thiết kế cơ sở hạ tầng của Khu CNTT Đà Nẵng thành một trung tâm Nghiên cứu & Phát triển và chế tạo các sản phẩm CNTT đỉnh cao, có khả năng hỗ trợ sự phát triển của nhiều lĩnh vực CNTT khác nhau. Khuynh hướng của Cisco là xây dựng mạng CNTT thông minh, tạo ra một nền tảng dịch vụ để vượt qua những thách thức vừa đô thị hóa nhanh chóng vừa bền vững về môi trường. Cisco cũng đang giúp đỡ hợp tác với nhiều cộng đồng thành phố, tổ chức trên thế giới, trong việc chuyển đổi cách thức thiết kế, xây dựng và quản lý các thành phố, đô thị và làng mạc cộng đồng theo hướng này.
Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, mô hình thành phố phát triển kinh tế - sinh thái bền vững là một sáng kiến mới do Ngân hàng Thế giới khởi xướng. Tháng 6/2009, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố một chương trình phát triển đô thị mới, hỗ trợ các thành phố tại các quốc gia đang phát triển hướng đến thành phố phát triển kinh tế và sinh thái bền vững. Mục tiêu của dự án này là nhằm giúp những thành phố tại các quốc gia đang phát triển đạt được sự phát triển bền vững về kinh tế lẫn sinh thái. Bản ghi nhớ mở rộng với Cisco là bước khởi đầu, vận động Ngân hàng thế giới đưa Đà Nẵng vào danh sách Chương trình xây dựng những thành phố thông minh của thế giới. Dự kiến vào khoảng tháng 6/2010, Ngân hàng Thế giới sẽ đến Đà Nẵng để khảo sát tình hình thực tế.
“Với sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ các Quốc gia phát triển, đặc biệt từ các tập đoàn CNTT và TT hàng đầu như Cisco Systems là tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực CNTT, chúng tôi tin tưởng rằng thành phố Đà Nẵng hoàn toàn có khả năng tiếp cận với Chương trình và Cisco sẽ góp phần đưa thành phố vào Chương trình được tài trợ của Ngân hàng Thế giới với mục tiêu hướng đến thành phố, cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn trong môi trường trái đất tốt đẹp và hòa hợp hơn”, ông Sơn nói.
Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã nghiên cứu về mô hình thành phố thông minh trong nhiều năm qua, tại các thành phố trên thế giới như ở Thụy Điển, Hàn Quốc. Hiện nay thành phố vẫn trong quá trình xây dựng dự án cho chính mình, và chắc chắn quy mô dự án này sẽ “không nhỏ”. Hướng xây dựng sẽ là trên cơ sở hạ tầng hiện có, ứng dụng CNTT để cải tạo, nâng cấp mọi quy hoạch, quá trình sản xuất để đạt đến chất lượng tốt đẹp hơn. Ông Sơn cho biết trong trường hợp của thành phố Incheon, Hàn Quốc, tổng số tiền đầu tư cho dự án thành phố thông minh của chỉ riêng khu Songdo IBD với diện tích 6km2 trong khu kinh tế mở Incheon (IFEZ) đã là là 40 tỷ USD, trong vòng 20 năm. Hiện nay họ đã đi được chặng đường khoảng 10 năm và chi hơn 15 tỷ USD. “Một số modul, mô hình ở Incheon đã hoàn thành và nhiều quốc gia đã đến đây để nghiên cứu và học tập mô hình”, ông Sơn nói.
Hội tụ vào một mạng lưới nền tảng
Thành phố thông minh được hiểu từ khái niệm thành phố sinh thái (EcoCity) hay thành phố phát triển bền vững (sustainable city). Hiện nay, tại nhiều thành phố trên thế giới, hầu như hàng trăm hệ thống và các giao thức khác nhau trong một khu đô thị không hề tương tác, kết nối với nhau được. Nếu tất cả các hệ thống này hội tụ vào một mạng lưới nền tảng, hàng loạt các cơ hội rõ rệt cho tăng năng suất lao động, sự phát triển và cách tân có thể được mở ra.
Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Kỹ thuật và công nghệ của Cisco Việt Nam cho biết, gần 10 năm qua, Cisco đã giới thiệu, tư vấn về kiến trúc tổng thể cũng như giới thiệu các mô hình điển hình về chính phủ điện tử, tin học hoá chính phủ, xây dựng khu kinh tế tập trung… cho TP Đà Nẵng. Trong suốt quá trình đó Cisco đã hướng đến mục tiêu xây dựng một kiến trúc tổng thể cho chiến lược lâu dài của Đà Nẵng. Việc này sẽ hỗ trợ Đà Nẵng đầu tư hiệu quả vào CNTT-TT trong từng dự án cụ thể không chỉ riêng ngành CNTT-TT mà cả các ngành khác phục vụ cho chiến lược, quy hoạch phát triển của thành phố trong nhiều năm sau đó.
Theo nghiên cứu của Cisco và một số chuyên gia kinh tế, xây dựng một thành phố thông minh với phát triển đến 5 triệu dân trong 20 năm theo tiếp cận Cộng đồng thông minh được kết nối của Cisco (Smart + Connected Communities) có thể giúp GDP của thành phố tăng trên 9,5% mỗi năm, tạo mới 375 nghìn công việc hàng năm, tiết kiệm trên 30% mức tiêu thụ năng lượng.
Một cách dễ hiểu, xây dựng thành phố thông minh là xây dựng một thành phố tốt đẹp hơn về cả kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái so với việc duy trì sự phát triển tự nhiên, ngắn hạn, không có chiến lược lâu dài.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 17/5/2010.
